Báo Đồng Nai điện tử
En

Kết quả cuộc thi Viết về tấm gương sáng Người đại biểu Nhân dân

03:12, 17/12/2018

Ban tổ chức cuộc thi Viết về tấm gương sáng Người đại biểu Nhân dân vừa có thông báo về kết quả cuộc thi. Theo đó, sau hơn một năm phát động, cuộc thi Viết về tấm gương sáng Người đại biểu Nhân dân đã nhận được tổng cộng 112 bài dự thi của 100 tác giả trong và ngoài tỉnh. 

Ban tổ chức cuộc thi Viết về tấm gương sáng Người đại biểu Nhân dân vừa có thông báo về kết quả cuộc thi. Theo đó, sau hơn một năm phát động, cuộc thi Viết về tấm gương sáng Người đại biểu Nhân dân đã nhận được tổng cộng 112 bài dự thi của 100 tác giả trong và ngoài tỉnh. Từ kết quả chấm điểm của ban giám khảo, Ban tổ chức cuộc thi đã họp và xếp hạng bài dự thi. Kết quả cụ thể như sau:

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Phú Cường đối thoại với người dân TX.Long Khánh.
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Phú Cường đối thoại với người dân TX.Long Khánh. (Ảnh:TL)

1. Giải Nhất: Tác giả Nguyễn Phượng - Báo Đồng Nai với bài dự thi “Trọng trách và sự tin tưởng”, viết về đại biểu Nguyễn Phú Cường - Chủ tịch HĐND tỉnh.

2. Giải Nhì: 2 giải nhì được trao cho 2 tác giả:

- Tác giả Đặng Thị Lan Hương - cán bộ hưu trí Trường cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai với bài dự thi “Đôi mắt sáng, tấm lòng trong và bản lĩnh của một người đại biểu”, viết về đại biểu Phạm Ngọc Tuấn - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh;

- Tác giả Kiều Hợi - Văn phòng HĐND và UBND huyện Xuân Lộc với bài dự thi “Người đại biểu hết lòng với sự nghiệp nông nghiệp - nông dân - nông thôn huyện Xuân Lộc”, viết về đại biểu Nguyễn Minh Nhật - đại biểu HĐND huyện Xuân Lộc và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.

3. Giải Ba: 3 giải ba được trao cho 3 tác giả:

- Tác giả Nguyễn Thị Phương Liễu - Báo Đồng Nai với bài dự thi “Trả "nợ".... niềm tin”, viết về đại biểu Nguyễn Thị Thu Hiền - Trưởng Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh;

- Tác giả Huỳnh Xuân Mai - Đài truyền thanh Nhơn Trạch với bài dự thi “Đại biểu HĐND: "Khó nhưng không khó", viết về đại biểu Huỳnh Minh Hiền - đại biểu HĐND huyện Nhơn Trạch;

- Tác giả Hoàng Ngọc Điệp - Hội Văn học nghệ thuật Đồng Nai với bài dự thi “Vị đại biểu hai trong một”, viết về đại biểu Hồ Văn Hùng - đại biêu HĐND phường Trung Dũng, TP.Biên Hòa.

4. Giải Khuyến khích: 10 giải khuyến khích được trao cho 10 tác giả:

- Tác giả Huỳnh Ngọc Diệp - Văn phòng HĐND tỉnh với bài dự thi “Trên đôi vai người nữ đại biểu”, viết về đại biểu Nguyễn Thị Nga - đại biêu HĐND tỉnh;

- Tác giả Cù Thị Thuận - Báo Lao động Đồng Nai với bài dự thi “Đóng góp to lớn trong xây dựng nông thôn mới tại cẩm Mỹ”, viết về đại biểu Nguyễn Thị Hoàng - đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016;

- Tác giả Tuyết MaiTrung Kiên - Đài Truyền thanh Định Quán với bài dự thi “Người đại biểu vì dân”, viết về đại biểu Vũ Thị Thơ - đại biểu HĐND huyện Định Quán;

- Tác giả Ngô Thị Mỹ Hường - Hội Văn học nghệ thuật Đồng Nai với bài dự thi “Người thức cùng lâm san”, viết về đại biểu Nguyễn Huy Phê - đại biểu HĐND xã Lâm San và đại biểu HĐND huyện cẩm Mỹ;

- Tác giả Bùi Văn Thuận - Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Đồng Nai với bài dự thi “Đồng cảm với bức xúc của cử tri”, viết về đại biểu Lê Ngọc Minh - đại biểu HĐND tỉnh;

- Tác giả Phạm Văn Đảng - Văn phòng phía nam Tạp chí Văn nghệ quân đội với bài dự thi “Người đại biểu nặng tình đồng đội”, viết về đại biểu Dương Hòa Hiệp - đại biểu HĐND tỉnh;

- Tác giả Lê Thị Ngọc Diễm - Đảng ủy xã Bảo Quang, TX.Long Khánh với bài dự thi “Người đại biểu HĐND gương mẫu, tận tụy”, viết về đại biểu Võ Văn Thành - đại biểu HĐND xã Bảo Quang, TX.Long Khánh;

- Tác giả Trần Thu Hằng - Hội Văn học nghệ thuật Đồng Nai với bài dự thi “Một người đại biểu ở Đăk Lua”, viết về đại biểu Lê Văn Hải - đại biểu HĐND xã Đắc Lua, huyện Tân Phú;

- Tác giả Nguyễn Thị Thu Hà - Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện Thống Nhất với bài dự thi “Thành công từ “lửa” nhiệt huyết của người đại biểu HĐND vùng đồng bào Công giáo”, viết về đại biểu Nguyễn Nam Việt - đại biểu HĐND xã Gia Tân 3 và đại biểu HĐND huyện Thống Nhất;

- Tác giả Phan Hồng Minh - UBND xã Phú Hòa, huyện Định Quán với bài dự thi “Đại biểu Thích Huệ Trí, người chung tay gắn kết ý Đảng, lòng dân”, viết về đại biểu Phạm Tấn Cường - đại Biểu HĐND xã Phú Hòa, huyện Định Quán.

Lễ trao giải dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 1-2019.

Tin xem nhiều