Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhóm bảo vệ tham gia vụ hỗn chiến bằng súng ở Nhơn Trạch lãnh án

04:12, 21/12/2018

(ĐN)- Ngày 21-12, Tòa án Nhân dân huyện Nhơn Trạch đã đưa ra xét xử và tuyên phạt nhóm bị cáo tham gia vụ ẩu đả và gây rối trật tự công cộng xảy ra tại ấp 2, xã Long Thọ (huyện Nhơn Trạch) vào ngày 6-4.

(ĐN)- Ngày 21-12, Tòa án Nhân dân huyện Nhơn Trạch đã đưa ra xét xử và tuyên phạt nhóm bị cáo tham gia vụ ẩu đả và gây rối trật tự công cộng xảy ra tại ấp 2, xã Long Thọ (huyện Nhơn Trạch) vào ngày 6-4.

Các bị cáo đứng nghe tuyên án tại phiên tòa.
Các bị cáo nghe tuyên án tại phiên tòa

Sau gần 1 ngày xét xử công khai, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt hai bị cáo: Phan Văn Ngọc (29 tuổi, quê tỉnh Nghệ An) 6 năm tù giam và Nguyễn Văn Duy (26 tuổi, quê tỉnh Nghệ An) 5 năm tù giam cùng về tội cố ý gây thương tích. Riêng 5 bị cáo còn lại đều là người của Công ty Dịch vụ bảo vệ Đông Á chi nhánh Nhơn Trạch, gồm: Trần Huy Thông (48 tuổi, Phó giám đốc phụ trách) lãnh 2 năm 6 tháng tù; Võ Quốc Tuấn (41 tuổi, Phó giám đốc) 3 năm 6 tháng tù; Nguyễn Văn Ánh (29 tuổi) 2 năm 6 tháng tù; Nguyễn Trung Trực (33 tuổi) 2 năm 6 tháng tù và Nguyễn Hữu Nghĩa (48 tuổi) 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội gây rối trật tự công cộng.

Theo cáo trạng, do mâu thuẫn từ trước, nên khoảng 15 giờ, ngày 6-4, Ngọc cùng Duy và một số người bạn đi xe ô tô đến trước cổng Công ty dịch vụ bảo vệ Đông Á tìm gặp Tuấn để nói chuyện. Trong lúc hai bên đang nói chuyện thì xảy ra ẩu đả. Lúc này Thông đang ngồi trong xe ô tô gần đó đã rút súng (công cụ hỗ trợ) bắn cảnh cáo. Thấy vậy, Ngọc được Duy đưa 2 con dao nên tiếp tục xuống hỗn chiến và Tuấn cũng dùng súng công cụ hỗ trợ bắn lại, khiến Ngọc bị thương ở tay.

Tiếp đó, Ánh, Nghĩa, Trực và Thông cùng xông vào dùng súng công cụ hỗ trợ và dao đuổi đánh Ngọc và đồng bọn đi cùng. Trong lúc đuổi theo, Nghĩa bị Ngọc quay lại dùng rựa chém trúng vào mắt phải gây thương tích 45%. Toàn bộ diễn biến sự việc được camera an ninh ở khu vực đó ghi lại và sau đó được đưa lên mạng xã hội gây xôn xao dư luận. Sau đó ít ngày, Ngọc đến cơ quan công an đầu thú. Riêng các đối tượng còn lại lần lượt bị bắt giữ để điều tra.

Trong quá trình điều tra, cơ quan công an thu giữ 3 khẩu súng (công cụ hỗ trợ), 3 khẩu súng bắn đạn cao su của Công ty dịch vụ bảo vệ Đông Á chi nhánh Nhơn Trạch, cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hội đồng xét xử xác định, trong vụ án này để xảy ra hành vi cố ý gây thương tích một phần là do lỗi của các bị hại. Riêng hành vi gây rối của các bị cáo còn lại đã gây hoang mang dư luận sau khi sự việc được đưa lên mạng xã hội...

Trần Danh

 

 

 

Tin xem nhiều