Báo Đồng Nai điện tử
En

Tập trung tuyên truyền tình hình kinh tế- xã hội năm 2018

07:12, 14/12/2018

(ĐN)- Sáng 14-12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức hội nghị báo cáo viên toàn quốc tháng 12. Hội nghị được thực hiện theo hình thức trực tuyến tại 285 điểm cầu trên cả nước; trong đó có các điểm cầu ở cơ quan trung ương, các tỉnh, thành phố và cấp huyện, cấp xã trên cả nước. Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

 

(ĐN)- Sáng 14-12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến báo cáo viên toàn quốc tháng 12. Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Hội nghị được nghe T.S Lê Quang Mạnh, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư thông tin tổng quan về tình hình kinh tế- xã hội của đất nước năm 2018, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2019; nghe đồng chí Lương Hoàng Thái, Phó trưởng đoàn đàm phán Chính phủ về kinh tế thương mại, quốc tế, Vụ trưởng Vụ chính sách thương mại Bộ Công thương thông tin những nội dung cốt lõi của Hiệp định đối tác toàn diện tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam và giải pháp trong thời gian tới.

Tiếp đó, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã định hướng một số nội dung tuyên truyền trong thời gian tới. Trong đó, đồng chí yêu cầu phải tập trung tuyên truyền thực hiện Quy định 08-QĐi/TW về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết số 18 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Ngoài ra, đồng chí Lê Mạnh Hùng cũng đề nghị tập trung tuyên truyền tình hình kinh tế xã hội trong năm 2018 để tạo động lực phát triển trong năm 2019; tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân để khắc phục tình trạng di dân; tuyên truyền sâu rộng về chiến thắng biên giới Tây Nam, nhấn mạnh vai trò của quân dân Việt Nam trong chiến thắng này đối với Campuchia, qua đó khẳng định được mối quan hệ sâu sắc giữa Việt Nam - Campuchia, tạo động lực đưa mối quan hệ 2 nước lên tầm cao mới.

Phương Hằng

 


 

 

Tin xem nhiều