Báo Đồng Nai điện tử
En

Thi tìm hiểu về pháp luật lao động

06:12, 16/12/2018

(ĐN) - Chiều 15-12, tại Công ty TNHH Pousung Vina (huyện Trảng Bom) Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức khai mạc cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật lao động năm 2018.

 

(ĐN) - Chiều 15-12, tại Công ty TNHH Pousung Vina (huyện Trảng Bom) Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức khai mạc cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật lao động năm 2018. Cuộc thi được tổ chức thành 2 đợt. Đợt 1 từ ngày 15 đến 21-12 và đợt 2 từ 22 đến 28-12.

 Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tăng Quốc Lập phát biểu khai mạc cuộc thi
Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tăng Quốc Lập phát biểu khai mạc cuộc thi

Đối tượng tham dự thi là cán bộ Công đoàn các cấp, đoàn viên Công đoàn ở các Công đoàn cơ sở trên địa bàn tỉnh; cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh.

Các thí sinh dự thi sẽ đăng nhập bằng đường link của cuộc thi trên máy tính bàn, laptop hoặc đăng nhập bằng cách quét mã QRcode trên điện thoại thông minh; khai báo những thông tin cá nhân và tham gia trả lời các câu hỏi trắc nghiệm. Mỗi thí sinh được thi tối đa 5 lần trong mỗi đợt thi.

 Đông đảo công nhân lao động hào hứng tham gia trả lời câu hỏi trên điện thoại thông minh.
Đông đảo công nhân lao động hào hứng tham gia trả lời câu hỏi trên điện thoại thông minh.

Lễ tổng kết và trao giải sẽ diễn ra vào ngày 30-12. Giải thưởng bao gồm 1 giải nhất trị giá 3 triệu đồng; 2 giải nhì; 3 giải ba; 6 giải khuyến khích. Ngoài ra, còn có giải dành cho Công đoàn cấp trên cơ sở có số lượng thí sinh tham gia nhiều nhất, đơn vị có tỷ lệ thí sinh tham gia trên tổng số đoàn viên cao nhất. 10 thí sinh có số điểm cao nhất mỗi ngày sẽ nhận được phần thưởng trị giá 50 ngàn đồng.

Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tăng Quốc Lập cho biết, cuộc thi nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng pháp luật đến toàn thể đoàn viên, người lao động trong tỉnh, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng pháp luật và thói quen sống, làm việc theo pháp luật cho người lao động trong tỉnh.

Hạnh Dung

Tin xem nhiều