Báo Đồng Nai điện tử
En

Thực hiện được 30 ca mổ tim hở

09:12, 10/12/2018

(ĐN) - Bệnh viện đa khoa Thống Nhất và Bệnh viện đa khoa Đồng Nai là 2 trong số ít các bệnh viện tuyến tỉnh trong cả nước đã và đang thực hiện kỹ thuật mổ tim hở cho bệnh nhân dưới sự hợp tác, hỗ trợ của Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.Hồ Chí Minh).

(ĐN) - Bệnh viện đa khoa Thống Nhất và Bệnh viện đa khoa Đồng Nai là 2 trong số ít các bệnh viện tuyến tỉnh trong cả nước đã và đang thực hiện kỹ thuật mổ tim hở cho bệnh nhân dưới sự hợp tác, hỗ trợ của Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.Hồ Chí Minh).

Từ tháng 10-2016 đến nay, Khoa Ngoại lồng ngực Bệnh viện đa khoa Thống Nhất đã triển khai mổ tim hở cho 17 trường hợp, trong đó có một trường hợp mổ tim hở cấp cứu.

Tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, mặc dù thực hiện muộn hơn (tháng 3-2018) nhưng đến nay cũng đã triển khai mổ tim hở cho 13 trường hợp. Trong đó, Bệnh viện đa khoa Đồng Nai phối hợp với Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai, Bệnh viện nhi đồng 1 (TP.Hồ Chí Minh) mổ tim cho một bệnh nhi 2 tuổi. Bệnh nhân lớn tuổi nhất được thực hiện kỹ thuật này là 63 tuổi.

Bác sĩ Nguyễn Anh Dũng, Trưởng khoa Ngoại lồng ngực Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cho biết, để có thể thực hiện một ca mổ tim, ngoài thiết bị máy móc cần thiết còn cần phải có nguồn nhân lực có trình độ, chuyên môn cao. Kíp trực mổ cần khoảng 40-50 người. Hiện tại, kíp mổ của Bệnh viện đa khoa Đồng Nai mới có 27 người. Do đó, có một số bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên của bệnh viện đang được cử đi học nâng cao tay nghề tại các bệnh viện tuyến trên. Dự kiến khoảng 2 năm nữa, nguồn nhân lực và máy móc phục vụ mổ tim hở của bệnh viện sẽ hoàn thiện.

Hạnh Dung

Tin xem nhiều