Báo Đồng Nai điện tử
En

Tiêu hủy hơn 2 tấn heo nhiễm bệnh lở mồm long móng

06:12, 30/12/2018

(ĐN) - Chiều 29-12,  Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh phối hợp với chi cục thú y và chăn nuôi tỉnh Đồng Nai cùng chính quyền địa phương phường Long Bình (TP Biên Hòa) đã tiến hành lập biên bản tịch thu tiêu hủy hơn 2 tấn heo nhiễm bệnh lở mồm long móng vừa bị cơ quan chức năng phát hiện tại 2 lò mổ heo lậu trên địa bàn phường Long Bình.

 

(ĐN) - Chiều 29-12,  Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh phối hợp với chi cục thú y và chăn nuôi tỉnh Đồng Nai cùng chính quyền địa phương phường Long Bình (TP.Biên Hòa) đã tiến hành lập biên bản tịch thu tiêu hủy hơn 2 tấn heo nhiễm bệnh lở mồm long móng vừa bị cơ quan chức năng phát hiện tại 2 lò mổ heo lậu trên địa bàn phường Long Bình.

Lực lượng chức năng cùng gia đình tiến hành vận chuyển toàn bộ số heo bị nhiễm bệnh lở mồm long móng đưa đi tiêu hủy theo quy định.
Lực lượng chức năng cùng gia đình tiến hành vận chuyển toàn bộ số heo bị nhiễm bệnh lở mồm long móng đưa đi tiêu hủy theo quy định.

Đây là số heo bị nhiễm bệnh lở mồm long móng vừa bị lực lượng chức tỉnh Đồng Nai kiểm tra, phát hiện tại 2 lò mổ heo lậu do ông Trần Văn Khoa và ông Vũ Đức Sang, cùng ngụ ở khu phố 3, phường Long Bình vào rạng sáng ngày 27-12. Qua lấy mẫu xét nghiệm, cơ quan thú y xác định toàn bộ 26 con heo (tương đương  khoảng hơn 2 tấn) tại hai lò mổ lậu này đều dương tính với bệnh lở mồm long móng.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản tịch thu, tiêu hủy toàn bộ số heo trên theo quy định. Ngoài việc tiêu hủy số heo bị nhiễm bệnh, cơ quan chức năng cũng đã tiến hành tiêu khử trùng khu vực 2 lò mổ này để chòng chống dịch bệnh lây lan ra khu vực xung quanh.

Đình Biên

Tin xem nhiều