Báo Đồng Nai điện tử
En

Triển khai hiệu quả các giải pháp để đảm bảo an toàn giao thông

02:12, 04/12/2018

(ĐN)- Sáng 4-12, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị trực tuyến với công an các địa phương sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 02 của Bộ Công an...

(ĐN)- Sáng 4-12, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị trực tuyến với công an các địa phương sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 02 của Bộ Công an về tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới. Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, Ủy viên Ban TVTU, Giám đốc Công an tỉnh, cùng đại diện một số sở, ngành liên quan tham dự hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai.

ể
Các đại biểu tham gia hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai

 Theo báo cáo của Công an tỉnh, qua 3 năm thực hiện Chỉ thị 02, lực lượng công an đã nâng cao được
chất lượng công tác điều tra cơ bản trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông; tham mưu cho các cấp ủy Đảng triển khai có hiệu quả các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông.

Bên cạnh đó, công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông đến người dân cũng đã được thực hiện liên tục. Cụ thể, trong 3 năm, lực lượng công an đã tổ chức 9.239 buổi tuyên truyền cho hơn 976 ngàn lượt người ở các trường học, cơ quan, doanh nghiệp; treo, dán hơn 7 ngàn băng rôn khẩu hiệu; cấp phát hơn 213 ngàn tài liệu liên quan đến hoạt động an toàn giao thông.

Lực lượng Công an tỉnh cũng đã bố trí được hơn 173 ngàn ca tuần tra kiểm soát với hơn 565 ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Qua đó, đã phát hiện xử lý hơn 965 ngàn trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, xử phạt hơn 943 trường hợp, thu nộp kho bạc nhà nước hơn 388 tỷ đồng.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Tô Lâm biểu dương lực lượng công an đã tạo ra những chuyển biến tích cực về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; triển khai đồng bộ các giải pháp và trực tiếp tham gia đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm trên trận tuyến giao thông.

Tuy nhiên, cũng theo Thượng tướng Tô Lâm, tình hình diễn biến về trật tự an toàn giao thông rất phức tạp. Số người chết, người bị thương về tai nạn giao thông vẫn còn ở mức cao. Công tác phối hợp giữa một số đơn vị chưa chặt chẽ, nhất là phối hợp giữa các lực lượng công an, giữa công an với các địa phương. Một số địa phương chưa thực hiện nghiêm công tác bố trí cán bộ theo chỉ đạo của Bộ Công an....

Trước thực tế đó, ngành công an, đặc biệt là lực lượng cảnh sát giao thông phải tích cực phối hợp với các ngành chức năng tăng cường các biện pháp, giải pháp để kéo giảm tai nạn giao thông. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông để người dân biết, chấp hành đúng các quy định của pháp luật. Công an các địa phương cần rà soát lại các nguồn lực, ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác tuần tra, kiểm soát để nâng cao hiệu quả họat động.

Tin và ảnh: Trần Danh

 

 

 

 

Tin xem nhiều