Báo Đồng Nai điện tử
En

Triệt phá một lò mổ heo lậu quy mô lớn

10:12, 04/12/2018

(ĐN)- Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, khoảng 3 giờ sáng 4-12, Đội Kiểm tra vệ sinh thú y, kiểm dịch động vật huyện Thống Nhất phối hợp với xã Gia Tân 3 đột nhập, triệt phá cơ sở giết mổ heo lậu quy mô lớn do bà Mai Thị Thanh Thúy, sinh năm 1971, ngụ ấp Phúc Nhạc 1, xã Gia Tân 3 làm chủ.

 

(ĐN)- Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, khoảng 3 giờ sáng 4-12, Đội Kiểm tra vệ sinh thú y, kiểm dịch động vật huyện Thống Nhất phối hợp với xã Gia Tân 3 đột nhập, triệt phá cơ sở giết mổ heo lậu quy mô lớn do bà Mai Thị Thanh Thúy, sinh năm 1971, ngụ ấp Phúc Nhạc 1, xã Gia Tân 3 làm chủ.

Hình thịt heo tại lò mổ của bà Thúy
Thịt heo được giết mổ, vứt vương vãi trên nền xi măng cáu bẩn tại lò mổ của gia đình bà Thúy

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn phát hiện có 4 nhân công đang thực hiện giết mổ 6 con heo, mỗi con có trọng lượng khoảng 1 tạ; thịt và nội tạng heo được vứt vương vãi trên nền xi măng cáu bẩn, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Làm việc với lực lượng chức năng, bà Thúy không cung cấp được các giấy tờ có liên quan đến kinh doanh, giết mổ, nên đoàn đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi giết mổ động vật tại địa điểm không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép, đồng thời tịch thu toàn bộ số thịt heo tiến hành luộc chín và xử lý theo quy định.

Đội trưởng Đội Kiểm tra vệ sinh thú y, kiểm dịch động vật huyện Thống Nhất Phạm Hữu Tài cho  biết, lò mổ heo lậu của bà Thúy hoạt động nhiều năm nay và đã từng bị cơ quan chức năng nhiều lần kiểm tra xử phạt. Riêng từ đầu năm 2018 đến nay, lò mổ này đã 4 lần bị cơ quan chức của huyện kiểm tra, phát hiện giết mổ heo lậu, qua đó đã lập biên bản xử phạt hành chính số tiền hàng chục triệu đồng...

Hoàng Nguyên

Tin xem nhiều