Báo Đồng Nai điện tử
En

Xử lý thành công dị vật bị kẹt trong trực tràng của bệnh nhân

11:12, 20/12/2018

(ĐN) - Ngày 20-12, thông tin từ Bệnh viện Hoàn Mỹ ITO Đồng Nai cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận và xử lý thành công một trường hợp hy hữu, đó là một bệnh nhân nam, 26 tuổi, nhập viện ngày 17-12 do bị dị vật chui vào trực tràng.

 

Ảnh X-Quang chụp vị trí của dương vật trong trực tràng (ảnh: BVCC)
Ảnh X-Quang chụp vị trí của dương vật giả nằm trong trực tràng bệnh nhân (ảnh: BVCC)

(ĐN) - Ngày 20-12, thông tin từ Bệnh viện Hoàn Mỹ ITO Đồng Nai cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận và xử lý thành công một trường hợp hy hữu, đó là một bệnh nhân nam, 26 tuổi, nhập viện ngày 17-12 do bị dị vật chui vào trực tràng.

Trước đó, bệnh nhân đã sử dụng một dương vật giả có kích thước dài 18cm nhét vào hậu môn và không lấy ra được, khiến hậu môn đau tức. Qua xét nghiệm X- Quang và nội soi, các bác sĩ phát hiện dị vật đã chui sâu vào trong trực tràng của bệnh nhân, rất khó lấy ra.

Sau hội chẩn, các bác sĩ đưa ra hai phương án để xử lý: hoặc là tiến hành lấy dị vật qua đường hậu môn; hoặc phải mổ bụng, rạch đại tràng để lấy dị vật ra ngoài. Rất may, với kinh nghiệm chuyên môn và nỗ lực giảm thiểu tối đa tổn thương cho bệnh nhân, các bác sĩ đã lấy dị vật qua đường hậu môn cho bệnh nhân một cách an toàn.

Trước đó, vào tháng 10-2018, các bác sĩ của Bệnh viện Quân y 7B cũng đã tiến hành cấp cứu, lấy một dị vật là một ống chỉ nhựa dài khoảng 10cm trong hậu môn một bệnh nhân nam 59 tuổi do người này bị thiểu năng trí tuệ, không làm chủ được hành vi.

Hạnh Dung 

Tin xem nhiều