Báo Đồng Nai điện tử
En

Chăm lo Tết cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn

06:01, 23/01/2019

(ĐN) - Sáng 22-01, Đoàn công tác Ủy ban MTTQ tỉnh do Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Huỳnh Văn Tới làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban MTTQ huyện Long Thành về công tác chăm lo Tết năm 2019 cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

 

(ĐN) - Sáng 22-01, Đoàn công tác Ủy ban MTTQ tỉnh do Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Huỳnh Văn Tới làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban MTTQ huyện Long Thành về công tác chăm lo Tết năm 2019 cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đồng chí Huỳnh Văn Tới trao quà Tết cho đại diện Ủy ban MTTQ xã Suối Trầu
Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Huỳnh Văn Tới trao quà Tết cho đại diện Ủy ban MTTQ xã Suối Trầu

Theo Ủy ban MTTQ huyện Long Thành, đến thời điểm này, Ủy ban MTTQ huyện đã vận động các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân ủng hộ tặng hơn 800 phần quà Tết (mỗi phần trị giá từ 300 - 500 ngàn đồng) cho các hộ nghèo, nạn nhân da cam, đối tượng bảo trợ xã hội, đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn cũng tự vận động tặng thêm những phần quà Tết ý nghĩa cho các đối tượng nói trên.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Huỳnh Văn Tới yêu cầu Ủy ban MTTQ huyện tiếp tục rà soát chặt chẽ, đảm bảo tất cả các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn đều được đón Tết cổ truyền đầy đủ, ấm áp. Riêng với Ủy ban MTTQ các xã ảnh hưởng dự án sân bay quốc tế Long Thành gồm: Long An, Suối Trầu và Bình Sơn, trong năm 2019 phải tích cực vận động người dân hiểu rõ tầm quan trọng của dự án và chấp hành tốt các quy định của pháp luật về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư ...

Chí Tài

Tin xem nhiều