Báo Đồng Nai điện tử
En

Cháy lớn tại cây xăng Nam Phương Long, huyện Xuân Lộc

10:01, 16/01/2019

(ĐN) – Vào khoảng 20 giờ 30, ngày 16-9, tại cây xăng Nam Phương Long (QL1A, đoạn qua ấp Hòa Bình, xã Bảo Hòa, huyện Xuân Lộc) đã xảy ra cháy lớn kèm nhiều tiếng nổ từ bồn chứa xăng phía sau...

(ĐN) – Vào khoảng 20 giờ 30, ngày 16-9, tại cây xăng Nam Phương Long (QL1A, đoạn qua ấp Hòa Bình, xã Bảo Hòa, huyện Xuân Lộc) đã xảy ra cháy lớn kèm nhiều tiếng nổ từ bồn chứa xăng phía sau...

Bồn chứa xăng của cây xăng Nam Phương Long (QL1A, đoạn qua ấp Hòa Bình, xã Bảo Hòa, huyện Xuân Lộc) xảy ra cháy lớn (Ảnh: CTV)
Bồn chứa xăng của cây xăng Nam Phương Long (QL1A, đoạn qua ấp Hòa Bình, xã Bảo Hòa, huyện Xuân Lộc) xảy ra cháy lớn (Ảnh: CTV)

Nhận được tin báo từ người dân, lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy của Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh, Công an TX.Long Khánh và Công an huyện Xuân Lộc đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để dập lửa. Ông Đặng Ngọc Đức, Chủ tịch UBND xã Bảo Hòa cho biết, tính đến 21 giờ 30, đám cháy đã được khống chế.

Nhiều người dân
Lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy nhanh chóng có mặt tại hiện trường để dập lửa (ảnh: H.Thắng)

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm nói trên, trong quá trình chuyển xăng từ xe bồn vào khu vực chứa tại phía sau cửa hàng xăng dầu Nam Phương Long, thì bất ngờ một xe bồn bị bốc cháy dữ dội, rồi lan sang cháy xe bồn thứ hai. Chỉ trong chốc lát, ngọn lửa cháy ngụn ngụt, bao trùm cả cây xăng và kèm theo nhiều tiếng nổ lớn, khiến mọi người hốt hoảng.

Vụ cháy đã thiêu rụi nhiều tài sản của trạm xăng và làm 2 nhân viên của trạm là ông Vũ Ngọc Minh Tâm và Bùi Minh Phúc bị bỏng hiện đang cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy (TP.Hồ Chí Minh). Vụ việc hiện đang được Công an huyện Xuân Lộc tiếp tục phối hợp điều tra, làm rõ.

Minh Thành - Hữu Thắng

Tin xem nhiều