Báo Đồng Nai điện tử
En

Chú trọng quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật

03:01, 04/01/2019

(ĐN) - Ngày 4-1, đồng chí Phạm Văn Ru, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đã chủ trì buổi làm việc với Đảng đoàn Hội Văn học nghệ thuật tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018...

 

(ĐN) - Ngày 4-1, đồng chí Phạm Văn Ru, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đã chủ trì buổi làm việc giữa Thường trực Tỉnh ủy với Đảng đoàn Hội Văn học nghệ thuật tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và định hướng chương trình công tác năm 2019 của Đảng đoàn Hội Văn học nghệ thuật tỉnh. Cùng dự còn có Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp.

Đồng chí Phạm Văn Ru, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc giữa Thường trực Tỉnh ủy với Đảng đoàn Hội Văn học nghệ thuật tỉnh ngày 4-1.
Đồng chí Phạm Văn Ru chủ trì buổi làm việc giữa Thường trực Tỉnh ủy với Đảng đoàn Hội Văn học nghệ thuật tỉnh ngày 4-1.

Theo đồng chí Phạm Văn Ru, năm 2018, Đảng đoàn Hội Văn học nghệ thuật tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo hội viên thực hiện có hiệu quả việc sáng tác tác phẩm văn học nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ tuyên truyền của tỉnh, đất nước, đáp ứng một phần nhu cầu hưởng thụ văn học nghệ thuật của người dân. Tuy nhiên, việc đưa những tác phẩm này đến với công chúng vẫn còn rất hạn chế. Do đó, Đảng đoàn Hội Văn học nghệ thuật tỉnh nên nghiên cứu về phương thức, mô hình quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật để sản phẩm của hội viên đến được với người dân.

Đồng chí Phạm Văn Ru nhấn mạnh, Đảng đoàn Hội Văn học nghệ thuật tỉnh cần tiếp tục nâng cao chất lượng kết nạp hội viên, chú trọng xây dựng, bồi dưỡng lực lượng sáng tác. Đồng thời, đóng vai trò chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong việc phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu văn học nghệ thuật. Bên cạnh đó, Đảng đoàn Hội Văn học nghệ thuật tỉnh cần định hướng cho hội viên sáng tạo tác phẩm đi vào thực tế, gắn với phản ánh đời sống thực tại, quảng bá đất và người Đồng Nai, đấu tranh chống quan điểm sai trái trong hoạt động văn học nghệ thuật.

Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Nguyễn Khánh Hòa cho biết, năm 2018 là năm cuối thực hiện nhiệm vụ của Đại hội Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, nhiệm kỳ V (2013-2018). Thời gian qua, Hội đã thực hiện sinh hoạt chuyên môn cho hội viên, tổ chức các chương trình biểu diễn, trưng bày tác phẩm văn học nghệ thuật gắn với các ngày lễ lớn của tỉnh, trong đó có những cuộc thi, hội thi, triển lãm gắn với sự kiện chào mừng 320 năm Biên Hòa - Đồng Nai.

Cũng theo Chủ tịch Hội, năm qua, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh đã tiến hành đầu tư, hỗ trợ sáng tác cho 106 lượt hội viên. Đây cũng là năm mà hội viên của Hội cho ra mắt nhiều sản phẩm với 20 tuyển tập văn học nghệ thuật. Bước sang năm 2019, lãnh đạo hội đang khẩn trương chuẩn bị những nội dung cần thiết cho Đại hội Hội Văn học nghệ thuật tỉnh nhiệm kỳ VI (2019-2024) và kỷ niệm 40 năm thành lập Hội Văn học nghệ thuật Đồng Nai (1979-2019).

Võ Tuyên

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích