Báo Đồng Nai điện tử
En

Đảm bảo các đối tượng đều nhận được hỗ trợ trước khi tết đến

03:01, 28/01/2019

(ĐN) – Ngày 28-1, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Trưởng ban Văn hóa – xã hội HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát về kết quả thực hiện công tác hỗ trợ trong dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 tại 2 huyện: Trảng Bom và Vĩnh Cửu.

 

(ĐN) – Ngày 28-1, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Trưởng ban Văn hóa – xã hội HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát về kết quả thực hiện công tác hỗ trợ trong dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 tại 2 huyện: Trảng Bom và Vĩnh Cửu.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền (thứ 2 từ phải qua), Trưởng ban Văn hóa – xã hội HĐND tỉnh thăm và tặng quà gia đình hộ nghèo tại huyện Trảng Bom sau buổi giám sát
Bà Nguyễn Thị Thu Hiền (thứ 2 từ phải qua) thăm và tặng quà cho hộ nghèo tại huyện Trảng Bom

Theo lãnh đạo 2 huyện Trảng Bom và Vĩnh Cửu, sau khi có Quyết định số 94 ngày 11-1-2019 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ trong dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, 2 huyện đã ban hành kế hoạch phục vụ Tết nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 cho các đối tượng là người có công và chính sách xã hội; đồng thời giao nhiệm vụ cho các phòng, đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, thị trấn rà soát, lập danh sách đối tượng được hỗ trợ tết đảm bảo chính xác, không trùng lắp và không bỏ sót đối tượng.

Tuy nhiên, tính đến thời điểm này, trên địa bàn 2 huyện vẫn còn một số đối tượng vẫn chưa nhận được hỗ trợ tết. Nguyên nhân là do số đối tượng hỗ trợ lớn, mà thời gian từ khi triển khai đến khi hoàn thành quá ngắn; một số đối tượng chưa ký nhận hỗ trợ kịp thời do về quê, đi làm ăn xa, hoặc đang điều trị tại bệnh viện…

Phát biểu tại các buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Thu Hiền ghi nhận sự nỗ lực của các địa phương trong việc chủ động triển khai thực hiện công tác hỗ trợ trong dịp Tết nguyên đán cho các đối tượng. Thời gian từ nay đến tết không còn nhiều, Trưởng ban Văn hóa – xã hội HĐND tỉnh đề nghị các địa phương tiếp tục hoàn thành việc chi trả đảm bảo tất cả các đối tượng nhận được hỗ trợ trước khi tết đến xuân về.

Tin, ảnh: Nga Sơn

 

Tin xem nhiều