Báo Đồng Nai điện tử
En

Đẩy mạnh phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu"

03:01, 07/01/2019

(ĐN) - Ngày 7-1, đồng chí Phạm Văn Ru, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Đảng đoàn Hội Cựu chiến binh tỉnh về kết quả hoạt động của Hội năm 2018

 

(ĐN) - Ngày 7-1, đồng chí Phạm Văn Ru, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Đảng đoàn Hội Cựu chiến binh tỉnh về kết quả hoạt động của Hội năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Cùng tham dự buổi làm việc, có Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp.

Đồng chí Phạm Văn Ru, Ủy viên ban thường vụ, trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy kết luận buổi làm việc.
Đồng chí Phạm Văn Ru, Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc

Năm 2018, các cấp Hội Cựu chiến binh trong tỉnh đã hoàn thành các nhiệm vụ của Hội và đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”. Toàn tỉnh hiện có trên 32 ngàn hội viên, đạt tỷ lệ tập hợp trên 98%, trong đó lực lượng nòng cốt đạt trên 50%. Các cấp Hội đã huy động hỗ trợ vốn cho hội viên sản xuất kinh doanh với số tiền gần 17 tỷ đồng.

Hội Cựu chiến binh tỉnh cũng tổ chức thành công Đại hội Hội doanh nhân cựu chiến binh khóa I nhiệm kỳ 2018 – 2023. Đại hội đã quyên góp được 820 triệu đồng quỹ nghĩa tình đồng đồng đội; vận động các mạnh thường quân và hội viên cựu chiến binh đóng góp xây dựng 17 căn nhà đồng đội, sửa chữa 20 căn nhà đồng đội trị giá gần 1,2 tỷ đồng. Trong phong trào “cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, hội viên cựu chiến binh đã đóng góp trên 6,4 tỷ đồng, 6.853 ngày công lao động, hiến 2.453 m2 đất.

Năm 2019, Hội cựu chiến binh tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp truyên truyền tham gia các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn của đất nước, tổ chức Hội thi tiếng hát cựu chiến binh tỉnh lần thứ IV, Đại hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” lần thứ VI (2019 – 2024), lập thành tích thiết thực chào mừng 30 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Bên cạnh đó, Hội sẽ thực hiện tốt các chương trình phối hợp đã ký kết với các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, phối hợp tuyên truyền vận động cung cấp thông tin, nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ.

Đồng chí Phạm Văn Ru đánh giá cao những kết quả mà các cấp Hội Cựu chiến binh đã làm được trong năm qua. Đồng chí đề nghị Đảng đoàn Hội Cựu chiến binh tỉnh tiếp tục lãnh đạo thực hiện đạt được những mục tiêu, kế hoạch mà Hội đề ra; thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, các phong trào thi đua của Hội.

Trong đó, có việc tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”; chào mừng 30 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam; phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ. Đồng thời, tiếp tục phát huy vai trò, xứng đáng với niềm tin của cấp ủy, chính quyền trong tuyên truyền, giáo dục, ngăn ngừa các âm mưu diễn biến hòa bình, giữ vững ổn định chính trị, góp phần đảm bảo an ninh trật tự...

Minh Thành

Tin xem nhiều