Báo Đồng Nai điện tử
En

Đồng Nai sẽ có 3 điểm bắn pháo hoa trong đêm giao thừa

08:01, 17/01/2019

(ĐN)- Tại cuộc họp với các đơn vị liên quan để thống nhất phương án, địa điểm bắn pháo hoa nhân dịp Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019 diễn ra vào chiều 17-1, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp, cho hay, đêm giao thừa (4-2-2019 nhằm 30 Tháng Chạp 2018), toàn tỉnh sẽ có 3 địa điểm tổ chức bắn pháo hoa chào năm mới bằng nguồn kinh phí xã hội hóa.

Một điểm bắn pháo hoa trong đêm giao thừa tại TP.Biên Hòa những năm trước (ảnh MH)
Một điểm bắn pháo hoa trong đêm giao thừa tại TP.Biên Hòa những năm trước (ảnh MH)

(ĐN)- Tại cuộc họp với các đơn vị liên quan để thống nhất phương án, địa điểm bắn pháo hoa nhân dịp Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019 vào chiều 17-1, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp cho hay, đêm giao thừa (4-2-2019 nhằm 30 Tháng Chạp 2018), toàn tỉnh sẽ có 3 địa điểm tổ chức bắn pháo hoa chào năm mới bằng nguồn kinh phí xã hội hóa.

Cụ thể, TP.Biên Hòa sẽ bắn pháo hoa tầm trung tại sân vận động tỉnh. 2 địa điểm bắn pháo hoa tầm thấp là huyện Long Thành (bắn pháo hoa tại Trung tâm Văn hóa - thể thao huyện) và huyện Định Quán (bắn pháo hoa tại khu vực Công viên 17-3).

Để đảm bảo người dân xem pháo hoa thuận lợi, vui tươi, an toàn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp yêu cầu mỗi địa phương, đơn vị được giao nhiệm vụ cần chủ động phối hợp với ban ngành liên quan xây dựng chương trình nghệ thuật đặc sắc, có phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, bố trí địa điểm trông giữ xe và kiểm soát về thu phí, đảm bảo an toàn thực phẩm…

Võ Tuyên

 

 

Tin xem nhiều