Báo Đồng Nai điện tử
En

Gần 147 tỷ đồng cho hoạt động khuyến học khuyến tài

06:01, 23/01/2019

(ĐN) - Sáng 22-1, Hội Khuyến học tỉnh đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 6 (Nhiệm kỳ IV) tổng kết hoạt động năm 2018, sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết 281 về xây dựng xã hội học tập.

 

(ĐN) - Sáng 22-1, Hội Khuyến học tỉnh đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 6 (Nhiệm kỳ IV) tổng kết hoạt động năm 2018, sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết 281 về xây dựng xã hội học tập. Đến dự có Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp.

Toàn cảnh hội nghị Ban chấp hành Hội Khuyến học tỉnh diễn ra sáng 22-1
Toàn cảnh hội nghị Ban chấp hành Hội Khuyến học tỉnh

Theo Hội Khuyến học tỉnh, đến nay toàn tỉnh có 171 hội cơ sở xã, phường và 11 hội cơ sở Tổng công ty cao su Đồng Nai với hơn 402 ngàn hội viên, tăng hơn 64 ngàn hội viên so với năm 2017. Tổng quỹ khuyến học đạt gần 168 tỷ đồng. 100% đơn vị có phong trào tiết kiệm nuôi heo đất khuyến học. Năm 2018 đã tiết kiệm được hơn 29 tỷ đồng, tăng hơn 7 tỷ đồng so với năm trước. Tổng chi cho hoạt động khuyến học khuyến tài năm 2018 đạt gần 147 tỷ đồng, tăng hơn 23 tỷ so với năm 2017.

Thực hiện QĐ số 281 về Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”, đến nay toàn tỉnh đã có hơn 353 ngàn gia đình được công nhận gia đình học tập, 119 dòng họ đạt dòng họ học tập, 650 cộng đồng đạt danh hiệu cộng đồng học tập và 786 đơn vị đạt đơn vị học tập.

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp đề nghị Hội Khuyến học tỉnh trong năm 2019, tiếp tục tập trung thực hiện tốt công các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, nhất là hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản theo Quyết định số 281 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”.

Công Nghĩa

Tin xem nhiều