Báo Đồng Nai điện tử
En

Gần 3 ngàn người lao động tham gia Tết sum vầy

10:01, 27/01/2019

(ĐN)- Trong 2 ngày 26 và 27-1, tại Công đoàn khu công nghiệp Biên Hòa, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức chương trình Tết sum vầy - Xuân Kỷ Hợi năm 2019...

 

(ĐN)- Trong 2 ngày 26 và 27-1, tại Công đoàn khu công nghiệp Biên Hòa, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức chương trình Tết sum vầy - Xuân Kỷ Hợi năm 2019 với sự tham gia của gần 3 ngàn đoàn viên, người lao động, thân nhân của người lao động trong toàn tỉnh.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp và Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Thị Như Ý tặng quà cho công nhân lao động khó khăn tại chương trình Tết sum vầy 2019
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp và Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Thị Như Ý tặng quà cho công nhân lao động khó khăn tại chương trình Tết sum vầy 2019

Đến dự, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp trân trọng ghi nhận những đóng góp của đội ngũ công nhân lao động đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đồng thời gửi lời chúc mừng năm mới ấm áp, hạnh phúc tới toàn thể đoàn viên, người lao động và thân nhân nhân dịp Xuân Kỷ Hợi 2019. Sau kỳ nghỉ tết, lãnh đạo tỉnh mong muốn công nhân lao động sẽ quay trở lại làm việc tại doanh nghiệp đúng thời gian quy định với khí thế thi đua hào hứng, sôi nổi.

Phó chủ tịch UBND tỉnh tặng quà tết cho công nhân lao động Công ty cổ phần Taekwang Vina Industrial
Phó chủ tịch UBND tỉnh tặng quà tết cho công nhân lao động Công ty cổ phần Taekwang Vina Industrial

 Chương trình gồm chuỗi các hoạt động: họp mặt, tặng quà cho gia đình công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, thi gói và nấu bánh chưng, bánh tét, các gian hàng ẩm thực, bán hàng giảm giá cho người lao động.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Thị Như Ý đánh trống khai mạc chuỗi hoạt động trong chương trình Tết sum vầy – Xuân Kỷ Hợi 2019
Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Thị Như Ý đánh trống khai mạc chuỗi hoạt động trong chương trình Tết sum vầy – Xuân Kỷ Hợi 2019

Tại chương trình chính vào tối 27-1, người lao động thưởng thức ca nhạc, tiểu phẩm hài, múa lân sư rồng với sự tham gia của các ca sĩ, nhóm nhạc, nghệ sĩ nổi tiếng. Dịp này Liên đoàn Lao động tỉnh trao 20 vé xe, 20 phần quà, tổ chức chương trình bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà giá trị cho người lao động.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh tặng quà cho những công nhân có hoàn cảnh khó khăn
Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh tặng quà cho những công nhân có hoàn cảnh khó khăn

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Thị Như Ý cho biết chương trình Tết sum vầy được các cấp Công đoàn trong tỉnh tổ chức hằng năm mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thông qua chương trình mong muốn đem đến cho người lao động trong tỉnh không khí đón tết đầm ấm, vui tươi. Đến nay, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã trao hơn 600 ngàn phần quà và hơn 4 ngàn vé xe với tổng trị giá 200 tỷ đồng cho người lao động. Bà Nguyễn Thị Như Ý kêu gọi toàn thể xã hội, các doanh nghiệp tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động thiết thực dành cho người lao động.

Các gia đình công nhân lao động họp mặt trong chương trình Tết sum vầy
Các gia đình công nhân lao động họp mặt trong chương trình Tết sum vầy

* Chiều 27-1, Công đoàn khu công nghiệp Biên Hòa tổ chức họp mặt gia đình công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn và trao 142 phần quà (trị giá 800 ngàn đồng/phần) cho các gia đình công nhân. Ngoài ra, Công đoàn khu công nghiệp Biên Hòa còn trao giải cho các đội thi gói, nấu bánh chưng, bánh tét, thi gian hàng ẩm thực.

Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Công đoàn khu công nghiệp Biên Hòa tổ chức tặng gần 1,2 ngàn phần quà (500 ngàn đồng/phần) và 600 vé tàu, xe cho những lao động khó khăn, nhiều năm liền không có điều kiện về quê ăn tết. Đặc biệt, năm nay Công đoàn tổ chức các chuyến xe riêng cho công nhân về quê, hỗ trợ bữa ăn miễn phí suốt hành trình.

* Ngày 26-1, Liên đoàn Lao động TP.Biên Hòa tổ chức họp mặt gia đình công nhân lao động và trao 70 phần quà (trị giá 700 ngàn đồng/phần) cho các gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Vào các ngày 28, 29, 30-1, Liên đoàn Lao động TP.Biên Hòa tổ chức các đêm văn nghệ tại xã Hóa An, phường Long Bình, phường Bình Đa để phục vụ công nhân lao động.

* Liên đoàn Lao động huyện Thống Nhất vừa tổ chức chương trình Tết sum vầy và trao tặng 75 phần quà (trị giá 500 ngàn đồng/phần) cho công nhân, viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.        Hạnh Dung

Tin, ảnh: Hạnh Dung

Tin xem nhiều