Báo Đồng Nai điện tử
En

Giết người, 11 bị cáo lãnh tổng cộng 110 năm tù giam

05:01, 26/01/2019

(ĐN)- Ngày 25-1, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đăng Tuấn (38 tuổi, ngụ xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom) 14 năm tù; các bị cáo cùng ngụ xã Bắc Sơn (huyện Trảng Bom) gồm: Lê Trung Hậu (31 tuổi) 16 năm tù; Lê Trung Hiếu (27 tuổi) 13 năm tù; Phan Nhật Linh (23 tuổi) 16 năm tù về tội giết người.

 

 

(ĐN)- Ngày 25-1, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đăng Tuấn (38 tuổi, ngụ xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom) 14 năm tù; các bị cáo cùng ngụ xã Bắc Sơn (huyện Trảng Bom) gồm: Lê Trung Hậu (31 tuổi) 16 năm tù; Lê Trung Hiếu (27 tuổi) 13 năm tù; Phan Nhật Linh (23 tuổi) 16 năm tù về tội giết người.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử

Bên cạnh đó, các đồng phạm giết người cùng ngụ xã Bắc Sơn (huyện Trảng Bom) gồm: Trần Thái Nguyên (22 tuổi); Lê Minh (27 tuổi); Trần Đức Tiến (27 tuổi); Lương Khánh Phúc (23 tuổi); Nguyễn Vũ Đông Thoại (24 tuổi); Phan Văn Thuận (27 tuổi); Đinh Hoài Trương (27 tuổi) cũng lãnh mức án từ 4 năm đến 12 năm tù.

Theo cáo trạng, do có mâu thuẫn từ trước với nhóm Trương Văn Nhật (35 tuổi, ngụ xã Phước Tân, TP.Biên Hòa) nên Hậu rủ Linh, Hiếu, Trương, Thuận, Tuấn, Nguyên, Minh, Phúc, Trương, Thoại đi đánh nhóm của Nhật.

Đến ngày 22-11-2017, từ lời thách thức trước đó của Nhật, nhóm Hậu mang theo hung khí gồm: dao rựa, dao phát, dao tự chế, kiếm nhật đến quán cà phê Góc Khuất (xã Bắc Sơn) đánh Nhật. Trong lúc đánh nhau, nhóm Hậu đã dùng dao đâm chém nhiều nhát vào người anh Nguyễn Thanh Phong (nhân viên của quán thuộc nhóm Nhật) khiến nạn nhân tử vong.

Tố Tâm

 

Tin xem nhiều