Báo Đồng Nai điện tử
En

Làm tốt công tác chăm lo đời sống hội viên

03:01, 16/01/2019

(ĐN) – Đó là một trong những kết quả nổi bật được báo cáo tại hội nghị Ban chấp hành Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh lần thứ 3, nhiệm kỳ 2017-2022 vào sáng 16-1.

 

(ĐN) – Đó là một trong những kết quả nổi bật được báo cáo tại hội nghị Ban chấp hành Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh lần thứ 3, nhiệm kỳ 2017-2022 vào sáng 16-1.

Bà Vy Vũ Hồng Thảo, Trưởng ban thi đua – khen thưởng tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân
Bà Vy Vũ Hồng Thảo, Trưởng ban thi đua – khen thưởng tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân

Theo đó, trong năm 2018, Tỉnh Hội đã tổ chức cho cán bộ hội các cấp về nguồn; tổ chức mừng thọ cho hội viên từ 90 tuổi trở lên; tặng quà hội viên có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp với các cơ quan chức năng thẩm định hồ sơ, giải quyết chế độ cho các hội viên bị thất lạc giấy tờ…

Hoạt động giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ cũng được các cấp hội quan tâm. Trong năm 2018, các cấp đã phối hợp với các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tổ chức các đợt giáo dục truyền thống cho khoảng trên 26 ngàn đoàn viên, thanh niên, học sinh.

Tại hội nghị, 4 tập thể và 4 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen. Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh tặng giấy khen cho 24 tập thể và 21 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Hội năm 2018.

Tin, ảnh: Nga Sơn

 

Tin xem nhiều