Báo Đồng Nai điện tử
En

Quốc hội giám sát tại Cụm công nghiệp Phước Tân

03:01, 08/01/2019

(ĐN) - Ngày 8-1, Đoàn giám sát của Quốc hội do Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội Vũ Hồng Thanh làm trưởng đoàn đã về làm việc với TP.Biên Hòa về quản lý đất đai, xây dựng tại Cụm công nghiệp Phước Tân...

(ĐN) - Ngày 8-1, Đoàn giám sát của Quốc hội do ông Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội làm trưởng đoàn đã về làm việc với TP.Biên Hòa về tình hình quản lý đất đai, xây dựng tại Cụm công nghiệp Phước Tân và tình hình quản lý đất đai trên địa bàn thành phố. Tiếp và làm việc với đoàn có Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh và đại diện các sở ngành, TP.Biên Hòa.

Ông Vũ Hồng Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội, giám sát Cụm công nghiệp Phước Tân
Ông Vũ Hồng Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội (áo xanh) đang giám sát Cụm công nghiệp Phước Tân

Hiện nay, Cụm công nghiệp Phước Tân đã có quy hoạch sử dụng đất, nhưng chưa có quy hoạch xây dựng. Thời gian qua, do công tác quản lý chưa chặt chẽ nên đã xảy ra tình trạng 48 doanh nghiệp mua bán đất nông nghiệp và xây dựng trái phép nhà xưởng để sản xuất. Hiện TP.Biên Hòa và tỉnh đang tiến hành làm rõ những sai phạm và đề ra giải pháp xử lý.

 Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh phát biểu tại buổi giám sát
Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh phát biểu tại buổi giám sát

Theo lãnh đạo TP.Biên Hòa, thời gian qua trong quy hoạch sử dụng đất; quy hoạch xây dựng và một số quy hoạch ngành chưa đồng bộ, dẫn đến việc quản lý đất đai rất khó khăn. Tuy nhiên, từ năm 2019, khi có Luật Quy hoạch, việc quản lý đất đai sẽ thuận lợi hơn. Theo quy hoạch, TP.Biên Hòa có 130 dự án, song thời gian qua nhiều doanh nghiệp không đủ năng lực hoặc vướng vào bồi thường do giá đất bị đội lên quá cao, khó thực hiện nổi, nên UBND TP.Biên Hòa đã đề xuất tỉnh hủy 69 dự án.

Ông Dương Quốc Anh, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội
Ông Dương Quốc Anh, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, ông Vũ Hồng Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội nhận xét, TP.Biên Hòa là nơi có công nghiệp phát triển, dân số cơ học tăng nhanh, dẫn đến việc quản lý đất đai, xây dựng khó khăn hơn. Về cơ bản, TP.Biên Hòa đã tích cực trong công tác quản lý đất đai, nhưng trong thời gian tới cần quản lý chặt chẽ hơn, hạn chế tình trạng phân lô, bán nền, xây dựng trái phép. Đồng thời, kịp thời rà soát, xử lý các dự án treo, kéo dài.

                                                           Tin và ảnh:  Hương Giang

Tin xem nhiều