Báo Đồng Nai điện tử
En

Tăng cường tuyên truyền về an toàn thực phẩm, chống gian lận thương mại

10:01, 20/01/2019

(ĐN) - Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389) tỉnh hiện đang phối hợp cùng với các địa phương tiến hành đợt cao điểm về tuyên truyền cho dịp Tết Kỷ Hợi 2019 trên địa bàn tỉnh.

(ĐN) - Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389) tỉnh hiện đang phối hợp cùng với các địa phương tiến hành đợt cao điểm về tuyên truyền cho dịp Tết Kỷ Hợi 2019 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tập trung tuyên truyền các nội dung về đảm bảo vệ sinh toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo sức khỏe, quyền lợi người tiêu dùng; phòng chống hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ; nghiêm cấm các loại pháo nổ; nghiêm cấm hành vi kinh doanh, buôn bán động vật hoang dã, quý hiếm… cũng như cung cấp thông tin về đường dây nóng của ban chỉ đạo 389 địa phương đến người dân, tiểu thương tại các chợ, khu vực buôn bán tập trung.

Theo Ban Chỉ đạo 389  tỉnh, đợt này sẽ có 2.500 áp-phích tuyên truyền, thông tin đường dây nóng, 720 băng-rôn với các khẩu hiệu tuyên truyền về những nội dung nói trên được treo tại các cổng chợ, khu vực buôn bán tập trung, khu vực trung tâm ở các địa phương trên toàn tỉnh. Tổng kinh phí thực hiện đợt tuyên truyền lần này là 375 triệu đồng.

Hoàng Hải

Tin xem nhiều