Báo Đồng Nai điện tử
En

Tập trung tuyên truyền kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng

02:01, 17/01/2019

(ĐN) - Ngày 17-1, tại Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 1-2019, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng đã nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm cần tập trung tuyên truyền trong thời gian tới...

(ĐN) - Ngày 17-1, tại Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 1-2019 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm cần tập trung tuyên truyền thời gian tới, trong đó có tuyên truyền kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2019).

Phó trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh Phạm Tấn Linh chủ trì Hội nghị báo cáo viên tháng 1-2019 tại điểm cầu Đồng Nai.
Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Tấn Linh cùng các đại biểu tham dự Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 1-2019 tại điểm cầu Đồng Nai.

Theo đó, trong tuyên truyền phải khẳng định rõ 3 vấn đề: Đảng cộng sản Việt Nam là nhân tố lãnh đạo thắng lợi mọi sự nghiệp cách mạng Việt Nam; khẳng định con đường đổi mới của Đảng đúng đắn, phù hợp với lòng dân và xu thế phát triển; nghị quyết, đường lối, chủ trương của Đảng gắn liền với việc nâng cao cuộc sống nhân dân.

Đối với dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương lưu ý trong tuyên truyền phải làm sao thấy được vui xuân mới vẫn hoàn thành nhiệm vụ; thể hiện được chính sách của Đảng, nhà nước trong việc đảm bảo an sinh xã hội, giúp đỡ gia đình có công, gia đình thương binh liệt sĩ, người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tuyên truyền những tấm gương, địa chỉ “nhường cơm sẻ áo” để nhân lên cái tốt, cái đẹp, lòng nhân ái trong xã hội.

Ngoài ra, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng cũng đề nghị ngành tuyên giáo, báo cáo viên các cấp tiếp tục tuyên truyền thành tựu, kết quả  kinh tế - xã hội năm 2018, mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp năm 2019. Trong đó, cần tập trung nhấn mạnh một số kết quả nổi bật như: lần đầu tiên trong 10 năm nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng  ấn tượng từ 6,7% lên 7,08%; quốc phòng an ninh ổn định; vị thế của Việt Nam trong trường quốc tế ngày càng được khẳng định. Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 rất quan trọng, bởi đây là năm tăng tốc và bức phá, mọi thành phần kinh tế mọi cấp, mọi ngành phải nỗ lực vươn lên thực hiện có hiệu quả Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Cũng tại hội nghị, đại diện Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch báo cáo chuyên đề về kết quả trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội; đại diện Ban Tổ chức Trung ương thông tin chuyên đề kết quả thực hiện Nghị quyết 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Tin và ảnh: Ngọc Thư

 

Tin xem nhiều