Báo Đồng Nai điện tử
En

Thăm, chúc tết 68 gia đình có quân nhân làm nhiệm vụ biển đảo

07:01, 30/01/2019

(ĐN) – Từ ngày 23 đến 30-1, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà cho 68 gia đình hội viên phụ nữ có chồng, con đang làm nhiệm vụ tại các nhà giàn, các đảo thuộc quần đảo Trường Sa...

(ĐN) – Từ ngày 23 đến 30-1, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã tổ chức đoàn thăm, chúc Tết và tặng quà cho 68 gia đình hội viên phụ nữ có chồng, con hiện đang công tác, thực hiện nhiệm vụ tại các nhà giàn, các đảo thuộc quần đảo Trường Sa; cán bộ, nhân viên của Quân khu 7 tham gia bệnh viện dã chiến cấp 2 làm nhiệm vụ giữ gìn hòa bình của Liên hiệp quốc ở các huyện, TX. Long Khánh và TP. Biên Hòa.

Đại diện Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh và Hội Liên hiệp phụ nữ ở phường Long Bình (TP. Biên Hòa) thăm, tặng quà gia đình có thân nhân đang thực hiện nhiệm vụ tại các nhà giàn, các đảo thuộc quần đảo Trường Sa
Đại diện Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh và Hội Liên hiệp phụ nữ ở phường Long Bình (TP. Biên Hòa) thăm, tặng quà gia đình có thân nhân đang thực hiện nhiệm vụ tại các nhà giàn, các đảo thuộc quần đảo Trường Sa

Tại các buổi đến thăm, đại diện Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã thăm hỏi, chia sẻ và gửi lời chúc mừng năm mới an khang, thịnh vượng đến các gia đình có cán bộ, chiến sĩ đang công tác, thực hiện nhiệm vụ tại các nhà giàn, các đảo thuộc quần đảo Trường Sa.

Đại diện Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh cũng bày tỏ mong muốn, các hội viên phụ nữ có chồng, con đang công tác, thực hiện nhiệm vụ tại các nhà giàn, các đảo thuộc quần đảo Trường Sa tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, là hậu phương vững chắc để chồng, con yên tâm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc; hoàn thành nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Dịp này, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh cũng đã gửi tặng mỗi gia đình một phần quà tết (trị giá 500 ngàn đồng/phần).

Tin, ảnh: Nga Sơn

 

Tin xem nhiều