Báo Đồng Nai điện tử
En

Tháng 1-2019, Thành cổ Biên Hòa sẽ đón khách trở lại

04:01, 06/01/2019

(ĐN)- Sáng 5-1, Sở Văn hóa - thể thao và du lịch, cùng các sở, ngành và chính quyền địa phương đã tiến hành nghiệm thu hiện vật trưng bày tại Di tích lịch sử cấp quốc gia Thành cổ Biên Hòa (phường Quang Vinh, TP.Biên Hòa).

 

 

(ĐN)- Sáng 5-1, Sở Văn hóa - thể thao và du lịch, cùng các sở, ngành và chính quyền địa phương đã tiến hành nghiệm thu hiện vật trưng bày tại Di tích lịch sử cấp quốc gia Thành cổ Biên Hòa (phường Quang Vinh, TP.Biên Hòa).

: lãnh đạo Sở Văn hóa - thể thao và du lịch cùng các sở, ngành và chính quyền địa phương tiến hành nghiệm thu hiện vật trưng bày tại Di tích lịch sử cấp quốc gia Thành cổ Biên Hòa (phường Quang Vinh, TP.Biên Hòa). (ảnh: Văn Truyên).
Lãnh đạo Sở Văn hóa - thể thao và du lịch cùng các sở, ngành và chính quyền địa phương tiến hành nghiệm thu hiện vật trưng bày tại Di tích lịch sử cấp quốc gia Thành cổ Biên Hòa (phường Quang Vinh, TP.Biên Hòa).

Hiện có 285 hiện vật cổ, hiện vật phục chế, như: kèn đồng, đồng hồ vai bò, đồng hồ quả lắc, máy đánh chữ, bản đồ, máy chụp ảnh, máy chiếu phim, sách… được sắp xếp, trưng bày tại 2 khu nhà vừa được trùng tu, tôn tạo của di tích. Kinh phí thực hiện việc trưng bày hiện vật là gần 2 tỷ đồng.

Theo ông Lê Kim Bằng, Giám đốc Sở Văn hóa - thể thao và du lịch, thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục sưu tầm, bổ sung thêm những hiện vật liên quan đến di tích nhằm giúp công chúng có cái nhìn đầy đủ nhất về Thành cổ Biên Hòa. Dự kiến, trong tháng 1-2019, sau thời gian dài đóng cửa để sửa chữa, Thành cổ Biên Hòa - ngôi thành cổ duy nhất còn sót lại ở khu vực Nam bộ có tuổi đời hơn 300 năm sẽ đón du khách đến tham quan trở lại.

Di tích lịch sử Thành cổ Biên Hòa được UBND tỉnh công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh vào năm 2008. Đến ngày 12-11-2013, di tích này tiếp tục được Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia. Năm 2014, di tích lịch sử cấp quốc gia Thành cổ Biên Hòa được tỉnh tiến hành trùng tu, tôn tạo với nhiều giai đoạn khác nhau nhằm bảo tồn nhà cổ phía Đông, nhà cổ phía Tây, hàng rào thành cổ, xây mới nhiều công trình phụ khác và trưng bày hiện vật. Tổng kinh phí thực hiện công trình là hơn 41 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước. 

Tin và ảnh: Võ Tuyên

 

Tin xem nhiều