Báo Đồng Nai điện tử
En

Tích cực hỗ trợ gia đình liệt sĩ khó khăn

06:01, 23/01/2019

(ĐN)- Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019 vừa được Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh đưa ra tại Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 2, nhiệm kỳ (2018- 2023) và tổng kết năm 2018 diễn ra ngày 22-1.

 

(ĐN)- Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019 vừa được Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh đưa ra tại Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 2, nhiệm kỳ (2018- 2023) và tổng kết năm 2018 diễn ra ngày 22-1.

các cá nhân Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh nhận bằng khen của UBND tỉnh. (ảnh: Văn Truyên)
Các cá nhân được nhận bằng khen của UBND tỉnh

Theo Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nguyễn Xuân Chiến, năm 2019, Hội sẽ tập trung hỗ trợ tìm kiếm thông tin, hài cốt liệt sĩ. Đồng thời, tổ chức nhiều hoạt động kêu gọi, vận động các tầng lớp nhân dân chung tay tạo nguồn lực giúp đỡ gia đình liệt sĩ khó khăn về nhà ở. Bên cạnh đó, Hội sẽ tập trung phát triển chi hội và hội viên mới.

cá nhân, tập thể Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh được nhận bằng khen của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam. (ảnh: Văn Truyên)
Các cá nhân, tập thể được nhận bằng khen của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam.

Năm 2018, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh đã tư vấn, hỗ trợ tìm kiếm thông tin, tổ chức quy tập hài cốt giúp cho 45 gia đình liệt sĩ từ các tỉnh, thành trong cả nước; cung cấp danh sách gần 3 ngàn liệt sĩ hy sinh tại các tỉnh miền Đông Nam bộ cho Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh, thành, nhằm phục vụ việc giải mã thông tin về đơn vị, nơi hy sinh của liệt sĩ. Từ đầu năm đến nay, Hội vận động được hơn 334 triệu đồng để thăm, tặng quà, xây nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn.

 

Dịp này, 2 cá nhân của Hội được nhận bằng khen của UBND tỉnh và 8 cá nhân, tập thể được nhận bằng khen của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam.

Tin và ảnh: Võ Tuyên

Tin xem nhiều