Báo Đồng Nai điện tử
En

Bắt hai đối tượng trộm chó

01:02, 24/02/2019

(ĐN) - Khoảng 2 giờ 30 ngày 24-2, tổ phòng chống tội phạm Công an phường Long Bình Tân (TP.Biên Hòa) trong lúc đi tuần trên đường Bùi Văn Hòa (đoạn KP.3, phường Long Bình Tân) phát hiện 2 đối tượng đi xe máy 60B5-850.44 có dấu hiệu nghi vấn nên giữ lại kiểm tra.

 

(ĐN) - Khoảng 2 giờ 30, ngày 24-2, tổ phòng chống tội phạm Công an phường Long Bình Tân (TP.Biên Hòa) trong lúc đi tuần trên đường Bùi Văn Hòa (đoạn KP.3, phường Long Bình Tân) thì phát hiện 2 đối tượng đi xe máy 60B5-850.44 có dấu hiệu nghi vấn nên giữ lại kiểm tra.

Số chó bị các đối tượng bắt giữ.
Số chó bị các đối tượng bắt giữ.

Qua kiểm tra, tổ phòng chống tội phạm phát hiện trên xe của 2 đối tượng có một bao tải đựng 5 con chó đã chết (có trọng lượng từ 4kg đến 20kg). Bên cạnh đó, lực lượng chức năng còn xác định các đối tượng còn mang theo 2 súng điện tự chế, 1 bình xít hơi cay… Xác định đây là tài sản trộm cắp, nên công an phường đã đưa 2 đối tượng về đồn làm việc.

Dụng cụ mang theo đi gây án của các đối tượng trộm chó.
Dụng cụ mang theo đi gây án của các đối tượng trộm chó.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai tên Trần Minh Hiền (37 tuổi, ngụ KP.5, phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa) và Đỗ Văn Khôi (32 tuổi, quê tỉnh An Giang). Do muốn có tiền tiêu xài nên Hiền và Khôi rủ nhau chuẩn bị dụng cụ đi trộm chó.

Làm việc với công an 2 đối tượng khai, số chó trên được chúng bắt trộm ở khu vực huyện Trảng Bom. Tuy nhiên, hiện cơ quan công an vẫn chưa xác minh được bị hại. Vậy ai là bị hại trong vụ việc trên liên hệ Công an phường Long Bình Tân (TP.Biên Hòa) để trình báo.

Trần Danh

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích