Báo Đồng Nai điện tử
En

Khen thưởng các đơn vị phá nhanh vụ án cướp tài sản sáng 7-2

11:02, 11/02/2019

(ĐN) - Sáng 11-2, tại buổi lễ chào cờ đầu tuần của Công an tỉnh, Bộ Công an và UBND tỉnh đã khen thưởng đột xuất cho 12 tập thể tham gia phá nhanh vụ án cướp tài sản tại Trạm thu phí vào sáng 7-2...

 

(ĐN) - Sáng 11-2, tại buổi lễ chào cờ đầu tuần của Công an tỉnh, Bộ Công an và UBND tỉnh đã khen thưởng đột xuất cho 12 tập thể có thành tích xuất sắc trong điều tra, phá nhanh vụ án cướp tài sản tại Trạm thu phí đường cao tốc TP Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây vào sáng 7-2.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Cục nghiệp vụ Bộ Công an và Ban giám đốc Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng các tập thể được khen thưởng
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Cục nghiệp vụ Bộ Công an và Ban giám đốc Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng các tập thể được khen thưởng

[links()]Thừa ủy quyền của Lãnh đạo Bộ Công an, Đại tá Lê Hồng Hiệp, Phó cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị - Bộ Công an đã trao số tiền 120 triệu đồng (mỗi đơn vị 10 triệu đồng) cho 12 tập thể, gồm: Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động, Công an các huyện: Thống Nhất, Cẩm Mỹ, TX.Long Khánh (thuộc Công an tỉnh); Phòng 5 (thuộc Cục A06); Phòng 3, Phòng 6, Phòng 10 (thuộc Cục Cảnh sát hình sự); Cục Kỹ thuật hình sự và Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Cũng tại buổi lễ, các đồng chí: Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Văn Vĩnh, Ủy viên Ban TVTU, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã trao thưởng đột xuất cho 10 tập thể thuộc Bộ Công an và Công an tỉnh Đồng Nai, vì có thành tích xuất sắc trong việc nhanh chóng điều tra, bắt hai đối tượng cướp tài sản tại Trạm thu phí đường cao tốc TP Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây.

Đại tá Lê Hồng Hiệp, Phó cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị Bộ Công an trao thưởng các tập thể
Đại tá Lê Hồng Hiệp, Phó cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị Bộ Công an trao thưởng các tập thể

Dịp này, đại diện Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam đã tặng quà cho 10 tập thể của Bộ Công an; Công an tỉnh Đồng Nai và Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trước đó, vào lúc 7 giờ, ngày 7-2 (mùng 3 tết), tại Phòng Kế toán -  vé thẻ của Trạm thu phí cao tốc Dầu Giây (thuộc địa bàn xã Xuân Thanh, huyện Thống Nhất) xuất hiện hai đối tượng bịt mặt, đeo kính đen dùng súng và dao tấn công nhân viên cướp hơn 2,2 tỷ đồng trong két sắt chỉ trong vòng 6 phút rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an tỉnh Đồng Nai đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, nghiên cứu dấu vết. Với bản lĩnh nghiệp vụ nhạy bén, Công an tỉnh đã đánh giá đúng ngay từ đầu  tính chất vụ án và đối tượng tình nghi trong suốt 15 giờ đồng hồ, sau đó hoạt động chỉ đạo, điều hành, phối hợp với Cục nghiệp vụ, các đơn vị lân cận, tung trinh sát và kiểm soát địa bàn diễn ra quyết liệt, tốc độ, chuyên nghiệp. Đến 12 giờ cùng ngày, được sự hỗ trợ của Cục Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt được hai đối tượng Nguyễn Vũ Hoàng Nam (29 tuổi, quê ở Nam Định)  và Trần Tuấn Anh ( 26 tuổi, quê ở Tiền Giang) và bước đầu, các đối tượng đã khai nhận hành vi cướp nói trên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh trao thưởng cho các tập thể
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh trao thưởng cho các tập thể

Hiện Nguyễn Vũ Hoàng Nam và Trần Tuấn Anh đã bị khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng để điều tra về tội cướp tài sản. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đến nay cũng đã thu giữ hơn 2,1 tỷ đồng. Vụ án hiện đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh  tiếp tục điều tra, mở rộng.

Dịp này, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã thưởng nóng Công an thuộc 7 đơn vị, địa phương đảm bảo an ninh trật tự trong 10 ngày tết (mỗi đơn vị 5 triệu đồng), gồm: Công an TP.Biên Hòa, Công an các huyện: Nhơn Trạch, Định Quán, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát giao thông và Phòng Tham mưu Công an tỉnh.

Đây là những đơn vị có thành tích xuất sắc trong việc chấp hành nghiêm chế độ thông tin báo cáo và tình hình phạm pháp hình sự, tai nạn giao thông không xảy ra, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện, các hoạt động vui tết của nhân dân.

Tin và ảnh: Đình Biên

Tin xem nhiều