Báo Đồng Nai điện tử
En

Quy định về từ chối phục vụ phương tiện trên đường cao tốc

10:02, 18/02/2019

(ĐN) - Để tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến đường cao tốc (bao gồm đường cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây), Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) vừa thực hiện điều chỉnh và bổ sung các hình thức vi phạm trên đường cao tốc bị từ chối phục vụ.

(ĐN) - Để tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến đường cao tốc (bao gồm đường cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây), Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) vừa thực hiện điều chỉnh và bổ sung các hình thức vi phạm trên đường cao tốc bị từ chối phục vụ.

Theo đó, VEC sẽ từ chối phục vụ phương tiện từ 7-30 ngày đối với các hành vi vi phạm sau: dừng, đậu, đón trả khách không đúng quy định; dừng, đậu tại các nhà hàng, quán ăn, các điểm dịch vụ mở trái phép 2 bên hành lang đường cao tốc; đổ chất thải, vứt rác, sang tải trên đường cao tốc; cố tình dừng, đậu tại làn cân, trạm thu phí gây cản trở giao thông; gian lận cước, phí gồm: gian lận thẻ, giả dạng phương tiện ưu tiên để được miễn phí, vượt trạm, quay đầu, đổi hướng lưu thông để trốn phí.

VEC từ chối phục vụ phương tiện từ
30-60 ngày đối với các hành vi: chở quá tải trọng cho phép, vượt trạm, cản trở nhân viên của các đơn vị quản lý khai thác làm nhiệm vụ; gây rối, đe dọa, hành hung nhân viên làm nhiệm vụ trên đường cao tốc; gây mất an ninh trật tự tại các trạm thu phí, thay đổi nhận dạng để tránh bị từ chối.

Ngoài ra, VEC còn quyết định từ chối phục vụ 1 năm trên các tuyến đường cao tốc do đơn vị này quản lý với những vi phạm nghiêm trọng mà phương tiện thường xuyên tái phạm kể từ lần thứ 3 trở lên…     

Dương Ngọc

 

 

Tin xem nhiều