Báo Đồng Nai điện tử
En

Sức mua tại các chợ, siêu thị chưa cao

02:02, 09/02/2019

(ĐN) - Theo đại diện Ban quản lý một số chợ trên địa bàn tỉnh, giá cả nhiều mặt hàng thực phẩm tươi sống hiện không có nhiều biến động so với trước Tết Nguyên đán, trong khi giá các loại rau, củ, quả tăng khoảng 5-10% so với trước tết.

(ĐN) - Theo đại diện Ban quản lý một số chợ trên địa bàn tỉnh, giá cả nhiều mặt hàng thực phẩm tươi sống hiện không có nhiều biến động so với trước Tết Nguyên đán, trong khi giá các loại rau, củ, quả tăng khoảng 5-10% so với trước tết. Sức mua tại các chợ từ ngày mùng 2 Tết đến nay không cao do dịp nghỉ tết năm nay khá dài, đa phần người dân chọn đi du lịch, chúc tết ở xa…

Giá thịt heo tại các chợ chưa có nhiều biến động so với trước Tết Nguyên đán. Trong ảnh: Một sạp bán thịt heo vào ngày mùng 4 Tết ở chợ Phương Lâm (huyện Tân Phú).
Giá thịt heo tại các chợ chưa có nhiều biến động so với trước Tết Nguyên đán. Trong ảnh: Một sạp bán thịt heo vào ngày mùng 4 Tết ở chợ Phương Lâm (huyện Tân Phú).

Theo ghi nhận tại chợ Phương Lâm (huyện Tân Phú), giá các loại thịt heo nạc, ba rọi từ 90-100 ngàn đồng/kg, thịt bò từ 230-300 ngàn đồng/kg; các loại cá lóc, cá diêu hồng từ 52-60 ngàn đồng/kg; trứng gà, trứng vịt từ 20-25 ngàn đồng/chục; các loại rau, cải như: bắp cải có giá từ 10-12 ngàn đồng/kg, khoai tây từ 14-15 ngàn đồng/kg, cà rốt từ 10-15 ngàn đồng/kg, cà chua 10 ngàn đồng/kg, bí xanh 12 ngàn đồng/kg…

Một sạp bán rau, củ, quả vào mùng 4 Tết tại chợ Phương Lâm (huyện Tân Phú).
Một sạp bán rau, củ, quả vào mùng 4 Tết tại chợ Phương Lâm (huyện Tân Phú).

Một số siêu thị, trung tâm thương mại đã mở cửa hoạt động trở lại từ mùng 4 Tết nhưng sức mua tại những nơi này cũng chưa cao.

Hải Quân

 

Tin xem nhiều