Báo Đồng Nai điện tử
En

Tình hình giao thông ngày cuối của đợt nghỉ Tết: Xe đông nhưng lưu thông ổn định

10:02, 10/02/2019

(ĐN) - Chiều 10-2 (mùng 6 tết) - ngày cuối của đợt nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, hàng ngàn người bắt đầu trở lại nơi làm việc. Các tuyến quốc lộ, khu vực cửa ngõ qua Đồng Nai trở nên đông đúc và nhộn nhịp nhưng theo ghi nhận của phóng viên Báo Đồng Nai, tình hình giao thông khá thuận lợi.

(ĐN) - Chiều 10-2 (mùng 6 tết) - ngày cuối của đợt nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, hàng ngàn người bắt đầu trở lại nơi làm việc. Các tuyến quốc lộ, khu vực cửa ngõ qua Đồng Nai trở nên đông đúc và nhộn nhịp nhưng theo ghi nhận của phóng viên Báo Đồng Nai, tình hình giao thông khá thuận lợi.

Trên quốc lộ 1 (đoạn qua ngã ba Trị An, huyện Trảng Bom), các phương tiện lưu thông xếp hàng dài chờ qua nút giao
Trên quốc lộ 1 (đoạn qua ngã ba Trị An, huyện Trảng Bom), các phương tiện lưu thông xếp hàng dài chờ qua nút giao

 

* Trên quốc lộ 1, từ đầu giờ chiều lượng phương tiện bắt đầu đông đúc, đưa người dân trở lại nơi làm việc. Tại các nút giao quan trọng như: ngã ba Trị An, ngã tư Vũng Tàu… đều có lực lượng chức năng điều tiết và phân luồng.

Riêng khu vực ngã tư Dầu Giây xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ. Nguyên nhân chủ yếu là do lượng phương tiện từ khu vực tỉnh Lâm Đồng lưu thông trên quốc lộ 20 đổ về khá đông. Ngoài ra, do khu vực này đang thi công cầu vượt, mặt đường bị thu hẹp khiến xe cộ di chuyển khó khăn. Nhưng nhìn chung việc lưu thông vẫn ổn định nhờ sự phân luồng kịp thời của lực lượng cảnh sát giao thông.

* Trên tuyến quốc lộ 51 đoạn qua Đồng Nai hướng về TP.Biên Hòa, TP.Hồ Chí Minh, lượng xe khá đông, di chuyển chậm. Tại các khu vực dừng đèn giao thông, nhiều xe ô tô cá nhân, xe du lịch phải xếp hàng dài, qua 1-2 lượt đèn giao thông thì phương tiện mới đến lượt di chuyển.

Tuyến đường cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây hướng Đồng Nai đi TP.Hồ Chí Minh giao thông ùn tắc nghiêm trọng. Lúc 17 giờ, đoạn gần cầu Long Thành xảy ra tai nạn giao thông liên hoàn khiến dòng xe phía sau bị chặn lại. Đến 19 giờ, giao thông tại đây vẫn ùn tắc kéo dài. Đơn vị quản lý tuyến đường buộc phải đóng cửa, không cho xe lưu thông lên đường cao tốc.

* Tại Bến phà Cát Lái phía bờ huyện Nhơn Trạch, giao thông gặp nhiều khó khăn. Lượng xe máy quá lớn nên đơn vị quản lý bến ưu tiên cho loại phương tiện lưu thông trước rồi mới đến xe ô tô. Bến phà còn cử nhân viên chia thành nhiều nhóm bán vé ngay trên đường cho hành khách nhằm giải tỏa áp lực giao thông. Trong 2 ngày cuối dịp nghỉ tết, lượng khách qua phà tăng đột biến. Khách qua bến ngày 10-2 đạt 90 ngàn lượt. Bến phà huy động 6 phà lớn loại từ 100-200 tấn hoạt động hết công suất để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.


Nhân viên bến phà bán vé đến tận tay người đi đường để giảm thời gian chờ đợi.
Nhân viên bến phà bán vé đến tận tay người đi đường để giảm thời gian chờ đợi.

 

* Theo tin từ Ban An toàn giao thông tỉnh, trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, toàn tỉnh chỉ xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông đường bộ (giảm 5 vụ so với cùng kỳ Tết Mậu Tuất 2018), làm chết 2 người (giảm 2 người); không có tai nạn liên quan đến lĩnh vực đường thủy, đường sắt; không xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Về công tác tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông của các địa phương, lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản gần 1.173 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tạm giữ  128 phương tiện vi phạm các loại, xử phạt 1.493 trường hợp, thu nộp gần 405 triệu đồng.

Thanh Hải

Tin xem nhiều