Báo Đồng Nai điện tử
En

Vụ cướp 2,2 tỷ đồng ở trạm thu phí: Người dân giao nộp 1,2 tỷ đồng

10:02, 09/02/2019

Liên quan đến vụ Nguyễn Vũ Hoàng Nam (29 tuổi, quê tỉnh Nam Định) và Trần Tuấn Anh (26 tuổi, quê tỉnh Tiền Giang) cướp hơn 2,2 tỷ đồng tại trạm thu phí cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây (xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất) vào sáng 7-2, ngày 9-2, anh N.T.N. (ngụ phường Linh Tây, quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh) đã đến Công an phường Linh Tây giao nộp 700 triệu đồng.

 

Liên quan đến vụ Nguyễn Vũ Hoàng Nam (29 tuổi, quê tỉnh Nam Định) và Trần Tuấn Anh (26 tuổi, quê tỉnh Tiền Giang) cướp hơn 2,2 tỷ đồng tại trạm thu phí cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây (xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất) vào sáng 7-2, ngày 9-2, anh N.T.N. (ngụ phường Linh Tây, quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh) đã đến Công an phường Linh Tây giao nộp 700 triệu đồng.

Cơ quan điều tra tiến hành lấy lời khai đối với Nguyễn Vũ Hoàng Nam
Cơ quan điều tra tiến hành lấy lời khai đối với Nguyễn Vũ Hoàng Nam

 [links()]Theo trình bày của anh N., khoảng 8 giờ 30 ngày 7-2, Nguyễn Vũ Hoàng Nam đến nhà anh N. chơi và khoe mới được gia đình cho 700 triệu đồng để làm ăn. Do có việc gấp nên Nam gửi tiền nhờ anh N. cất giữ hộ mấy ngày rồi sẽ quay lại lấy tiền về làm ăn. Sau khi biết thông tin Nam tham gia vụ cướp tài sản tại trạm thu phí cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, anh N. đã đến cơ quan công an giao nộp số tiền này.

Trước đó, vào ngày 8-2, anh P.T.S. (ngụ xã Phước Sơn, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã đến Công an huyện Long Điền giao nộp 500 triệu đồng. Số tiền này Nam đã gửi cho anh S. cất giữ hộ vào trưa 7-2. Lúc đó, anh S. không biết số tiền này do Nam phạm tội mà có nên đồng ý cất giữ. Khi xem báo thấy đưa tin về việc Nam mới thực hiện vụ cướp tài sản tại trạm thu phí, anh S. đã đến cơ quan công an giao nộp 500 triệu đồng.

Ngoài số tiền 500 triệu đồng, Nam còn nhờ anh S. gửi 1 túi xách về quê cho bà nội của Nam ở tỉnh Nam Định và anh S. đã mang túi xách ra bến xe khách tại xã Phước Hưng (huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) gửi về Nam Định theo địa chỉ Nam đưa trước đó. Cơ quan điều tra đã phối hợp với Đồn biên phòng Phước Tỉnh (huyện Long Điền) xác minh, thu giữ chiếc túi xách (bên trong có quần áo, thẻ ATM, điện thoại di động và giấy tờ tùy thân của Nam) tại Bến xe khách Phước Hưng.

Đến thời điểm này, cơ quan công an đã thu giữ số tiền bị cướp khoảng 1,7 tỷ đồng và túi xách Nam nhờ người thân cất giữ. Cơ quan điều tra còn thu giữ khẩu súng bắn bi và một số hung khí 2 đối tượng Nam và Tuấn Anh sử dụng khi gây án.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ để ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Nam và Tuấn Anh để tiếp tục điều tra về hành vi cướp tài sản.

Tin và ảnh: Đình Biên

 

Tin xem nhiều