Báo Đồng Nai điện tử
En

22 phạm nhân đề nghị tha tù trong dịp 30-4 và 1-5

04:03, 29/03/2019

(ĐN) - Nhân kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30-4 và ngày Quốc tế lao động 1-5, ngày 28-3, Hội đồng xét giảm án Công an tỉnh đã họp xét tha tù trước thời hạn có điều kiện cho các phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại Trại tạm giam Công an tỉnh và nhà tạm giữ Công an các huyện, TX.Long Khánh và TP.Biên Hòa.

 

(ĐN) - Nhân kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30-4 và ngày Quốc tế lao động 1-5, ngày 28-3, Hội đồng xét giảm án Công an tỉnh đã họp xét tha tù trước thời hạn có điều kiện cho các phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại Trại tạm giam Công an tỉnh và nhà tạm giữ Công an các huyện, TX.Long Khánh và TP.Biên Hòa.

Đại tá Bùi Hữu Danh, Phó giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự chủ trì buổi họp xét
Đại tá Bùi Hữu Danh, Phó giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự chủ trì buổi họp xét

Sau khi xem xét từng trường hợp, Hội đồng xét giảm án Công an tỉnh đã thống nhất 22 phạm nhân đủ điều kiện tha tù trước thời hạn có điều kiện và chuyển hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Đây là những trường hợp phạm tội lần đầu, ít nghiêm trọng và đã chấp hành án được 2/3 thời gian trở lên; có quá trình lao động, cải tạo được xếp loại khá trở lên, có nơi cư trú rõ ràng và đã chấp hành xong hình phạt bổ sung, như phạt tiền, án phí và nghĩa vụ bồi thường cho người bị hại…

Theo Hội đồng xét giảm án Công an tỉnh, những trường hợp được tha tù trước thời hạn có điều kiện về tại địa phương, nếu vi phạm thì tùy theo mức độ, Tòa án nhân dân tỉnh sẽ ra quyết định hủy bỏ việc tha tù trước thời hạn và buộc họ phải chấp hành hình phạt tù trong thời gian còn lại tại cơ sở giam giữ mà họ chưa chấp hành.

Đình Biên

Tin xem nhiều