Báo Đồng Nai điện tử
En

Gặp gỡ 500 doanh nghiệp trong nước

04:03, 22/03/2019

(ĐN) – Ngày 22-3, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng đã chủ trì hội nghị gặp gỡ 500 doanh nghiệp trong nước để đối thoại, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp hoạt động. 

 

(ĐN) – Ngày 22-3, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng đã chủ trì hội nghị gặp gỡ 500 doanh nghiệp trong nước để đối thoại, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp hoạt động.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng phát biểu tại hội nghị.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng phát biểu tại hội nghị.

Vấn đề được các doanh nghiệp quan tâm và kiến nghị nhiều là vốn vay, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa tiếp cận được, cải cách thủ tục hành chính, các bộ ngành hạn chế ban hành các thông tư, quy định và tránh thay đổi liên tục khiến doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc tiếp cận  áp dụng, tiếp cận đất đai...

Đồng thời, các doanh nghiệp cũng mong muốn tỉnh, các sở ngành kiểm tra là để hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện đúng chứ không phải kiểm tra để phạt. Hỗ trợ cho doanh nghiệp thêm thông tin về cơ chế chính sách, thông tin thị trường trong và ngoài nước. Nhiều ý kiến thắc mắc của doanh nghiệp đã được đại diện các sở ngành giải đáp ngay tại hội nghị.

Ông Châu Minh Nguyện, Tổng thu ký Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh nêu những khó khăn của doanh nghiệp trên địa bàn.
Ông Châu Minh Nguyện, Tổng thu ký Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh nêu những khó khăn của doanh nghiệp trên địa bàn.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng cho biết, tỉnh sẽ tiếp thu những ý kiến về khó khăn của doanh nghiệp để có biện pháp tháo gỡ, giải quyết kịp thời nhằm cải thiện môi trường đầu tư. Phía tỉnh tiếp tục đơn giản thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ theo hướng công khai, minh bạch để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động.

Đại diện Hợp tác xã chế biến xoài xuất khẩu La Ngà nêu những vướng mắc về vốn.
Đại diện Hợp tác xã chế biến xoài xuất khẩu La Ngà nêu những vướng mắc về vốn.

Những khó khăn của doanh nghiệp trong nước chưa kịp phản ánh tại hội nghị có thể gửi văn bản về Sở Kế hoạch- đầu tư để được tháo gỡ.Tại hội nghị có 6 doanh nghiệp đã có những đóng góp lớn cho tỉnh đã được tặng bằng khen.

                                             Hương Giang

Tin xem nhiều