Báo Đồng Nai điện tử
En

Huy động cả hệ thống chính trị thực hiện Chương trình OCOP

04:03, 29/03/2019

(ĐN) - Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, phải xem OCOP là chương trình phát triển kinh tế vùng nông thôn theo hướng phát huy nội lực, tăng giá trị, cần huy động cả hệ thống chính trị...

 

(ĐN) - Phát biểu tại hội nghị quán triệt sâu Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Đồng Nai vào chiều 28-3, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, phải xem OCOP là chương trình phát triển kinh tế vùng nông thôn theo hướng phát huy nội lực, tăng giá trị, cần huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và tập trung triển khai nhanh trên địa bàn tỉnh...

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường trao đổi với các đại biểu bên lề hội nghị.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường (bìa phải) trao đổi với các đại biểu bên lề hội nghị.

Cũng theo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, điều quan trọng là tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt sâu sắc các nội dung, ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của Chương trình OCOP đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân.

Đồng chí yêu cầu phải bám sát vào nội dung chỉ đạo của Trung ương, đồng thời dựa trên tình hình thực tế của tỉnh để tổ chức thực hiện cho hiệu quả, đặc biệt là phát huy cho được 3 nguyên tắc của chương trình OCOP là: hành động địa phương hướng tới toàn cầu; tự lực tự tin và sáng tạo. Việc triển khai chương trình cũng cần phải có đội ngũ con người, nên các đơn vị liên quan cần sớm tham mưu về công tác này.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe giới thiệu tổng quan về Chương trình OCOP, từ việc xây dựng kế hoạch, chương trình công tác; tuyên truyền, đào tạo, hướng dẫn, đến giám sát, đánh giá kết quả thực hiện và các chính sách hỗ trợ.

Đại biểu phát biểu tại hội nghị quán triệt sâu Chương trình OCOP tỉnh Đồng Nai diễn ra vào chiều ngày 28-3.
Các đại biểu tham gia thảo luận tại hội nghị

Theo kế hoạch, giai đoạn 2019-2020 sẽ thống nhất giữa các sở, ban ngành, địa phương để ưu tiên đưa nội dung triển khai Chương trình OCOP bổ sung vào chương trình công tác trọng tâm hàng năm và cả giai đoạn của các đơn vị để chủ động thực hiện.

Đây cũng là giai đoạn thực hiện phê duyệt Chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2019-2025; tập trung tổ chức hội nghị quán triệt về chương trình từ cấp tỉnh đến huyện, xã; chú trọng công tác tập huấn, tuyên truyền sâu rộng về chương trình, từ đó tổ chức cho người dân và các tổ chức tham gia thực hiện.

Thảo luận tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hợp tác xã, nông dân quan tâm nhiều đến việc được tư vấn, chọn sản phẩm tiêu biểu; quy trình thực hiện đến chính sách hỗ trợ…

Bình Nguyên

Tin xem nhiều