Báo Đồng Nai điện tử
En

Khai mạc Đại hội Hội Văn học nghệ thuật Đồng Nai lần thứ VI

10:03, 13/03/2019

(ĐN)- Sáng 13-3, tại Hội trường Tỉnh ủy đã diễn ra ngày làm việc đầu tiên của Đại hội Hội Văn học nghệ thuật tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024 với sự hiện diện của 200 đại biểu đại diện 252 hội viên trong tỉnh.

 

[links()](ĐN)- Sáng 13-3, tại Hội trường Tỉnh ủy đã diễn ra ngày làm việc đầu tiên của Đại hội Hội Văn học nghệ thuật Đồng Nai lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

các đại biểu là hội viên và người thân đến tham dự ngày làm việc đầu tiên của Đại hội Hội Văn học nghệ thuật Đồng Nai lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024. (ảnh: Văn Truyên).
Các đại biểu là hội viên đến tham dự ngày làm việc đầu tiên của Đại hội Hội Văn học nghệ thuật Đồng Nai lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024

Đến dự đại hội, có Phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bùi Quang Huy cùng đại diện các sở, ban ngành của tỉnh và 200 đại biểu đại diện cho 252 hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh.

các đại biểu biểu quyết thông qua danh sách bầu Chủ tịch đoàn, Ban thẩm tra tư cách đại biểu tại Đại hội Hội Văn học nghệ thuật Đồng Nai lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024. (ảnh: Văn Truyên).
Các đại biểu biểu quyết thông qua danh sách bầu Chủ tịch đoàn, Ban thẩm tra tư cách đại biểu tại Đại hội Hội Văn học nghệ thuật Đồng Nai lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024.

Trong ngày đầu làm việc, Đại hội thông qua danh sách bầu Chủ tịch đoàn, Ban thẩm tra tư cách đại biểu. Các đại biểu tham gia Đại hội cũng đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các lãnh đạo và hội viên đã từ trần; tặng hoa mừng thọ các hội viên trên 80 tuổi. Đồng thời, tiến hành bầu Ban Chấp hành và Ban kiểm tra, bầu Chủ tịch và các Phó chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Đồng Nai nhiệm kỳ mới…

các đại biểu và hội viên Hội Văn học nghệ thuật Đồng Nai tham gia Đại hội Hội Văn học nghệ thuật Đồng Nai lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024 dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các lãnh đạo và hội viên đã từ trần. (ảnh: Văn Truyên).
Các đại biểu và hội viên Hội Văn học nghệ thuật Đồng Nai dự đại hội dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các lãnh đạo và hội viên đã từ trần.

Báo cáo hoạt động của Hội nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ qua, Hội đã thành lập mới 3 ban chuyên môn gồm: Ban Múa (được tách ra từ Ban Sân khấu - điện ảnh), Ban Phụ trách sáng tác trẻ, Ban Nghiên cứu - lý luận - phê bình văn học nghệ thuật; nâng tổng số ban chuyên môn của Hội Văn học - nghệ thuật lên 9 ban. Đồng thời, Hội Văn học - nghệ thuật Đồng Nai đã thành lập được thêm Chi hội Văn học - nghệ thuật huyện Trảng Bom, nâng số chi hội cơ sở lên 3 chi hội. Hội kết nạp được 75 hội viên mới, nâng tổng số hội viên đang sinh hoạt lên 252 người...

các hội viên trên 80 tuổi nhận hoa chục thọ của Hội Văn học nghệ thuật Đồng Nai tại Đại hội Hội Văn học nghệ thuật Đồng Nai lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024. (ảnh: Văn Truyên).
 Lãnh đạo Hội Văn học nghệ thuật Đồng Nai tặng hoa chúc thọ các hội viên trên 80 tuổi

Về phương hướng hoạt động cho 5 năm tới, báo cáo nêu các nhiệm vụ trọng tâm: xây dựng Hội thực sự là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp vững mạnh, tập hợp, đoàn kết đội ngũ văn nghệ sĩ. Không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả sáng tác và quảng bá tác phẩm đáp nhu cầu hưởng thụ văn hóa của công chúng. Tiếp tục tạo mọi điều kiện để văn nghệ sĩ tập trung đầu tư tài năng, công sức để có những tác phẩm xuất sắc, có sức ảnh hưởng và tạo dư luận mạnh mẽ trong xã hội. Chú trọng phát hiện năng khiếu sáng tác, đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ…

các đại biểu nghiên cứu tài liệu tại Đại hội Hội Văn học nghệ thuật Đồng Nai lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024. (ảnh: Văn Truyên).
Các đại biểu nghiên cứu tài liệu tại Đại hội

Ngày mai 14-3, Đại hội Hội Văn học nghệ thuật Đồng Nai lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024 sẽ tiếp tục diễn ra với các nội dung: ra mắt Ban Chấp hành, Chủ tịch và các Phó chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Đồng Nai nhiệm kỳ mới; phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh; tập thể và cá nhân Hội Văn học nghệ thuật Đồng Nai đón nhận các phần thưởng của trung ương, địa phương…

Tin và ảnh: Võ Tuyên

Tin xem nhiều