Báo Đồng Nai điện tử
En

Làm tốt các hoạt động giáo dục truyền thống và đền ơn đáp nghĩa

09:03, 17/03/2019

Tại hội nghị triển khai phương hướng hoạt động năm 2019 vừa diễn ra, Câu lạc bộ Tiếp nối truyền thống chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày TP.Biên Hòa đề ra các phương hướng trong năm 2019: phấn đấu làm tốt các hoạt động giáo dục truyền thống và đền ơn đáp nghĩa,...

(ĐN) - Tại hội nghị triển khai phương hướng hoạt động năm 2019 vừa diễn ra, Câu lạc bộ Tiếp nối truyền thống chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày TP.Biên Hòa đề ra các phương hướng trong năm 2019: phấn đấu làm tốt các hoạt động giáo dục truyền thống và đền ơn đáp nghĩa, tiếp tục vận động hội viên tham gia các hoạt động tình nghĩa như: cúng giỗ các liệt sĩ tại Nhà tù Phú Quốc, Côn đảo, nhà lao Tân Hiệp, tham gia tuyên truyền các ca khúc cách mạng, tri ân các anh hùng, liệt sĩ, các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày…

Trong năm 2018, Câu lạc bộ Tiếp nối truyền thống chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày TP.Biên Hòa đã tuyên truyền, vận động các hội viên chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật Nhà nước, làm tốt công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Câu lạc bộ tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các bà mẹ Việt Nam anh hùng, cựu tù chính trị và hội viên bị ốm đau, tặng quà cho 20 con cháu cựu tù chính trị có hoàn cảnh khó khăn, phối hợp Trường cao đẳng y tế Đồng Nai khám bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho 90 cựu tù chính trị với tổng kinh phí 30 triệu đồng; phối hợp Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày TP.Biên Hòa tổ chức mừng thọ cho 19 cựu tù chính trị 80, 85 và 90 tuổi trở lên; tổ chức cho 60 hội viên tham quan về nguồn tại Trung ương Cục miền Nam ở tỉnh Tây Ninh.

Dịp này, Câu lạc bộ Tiếp nối truyền thống chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày TP.Biên Hòa đã trao tặng 10 suất học bổng, mỗi suất từ 500-800 ngàn đồng tiền mặt cho con cháu của cựu tù chính trị có hoàn cảnh khó khăn.

Hồng Mỹ

Tin xem nhiều