Báo Đồng Nai điện tử
En

Nguy cơ cháy rừng ở cấp độ cực kỳ nguy hiểm

09:03, 05/03/2019

(ĐN) - Ông Hoàng Đình Long, Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Xuân Lộc cho biết, hiện nay đang bước vào cao điểm của thời tiết nắng nóng, hơn 10 hecta rừng trồng tại huyện Xuân Lộc đang được cảnh báo ở cấp độ V, cấp độ cực kỳ nguy hiểm.

 

(ĐN) - Ông Hoàng Đình Long, Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Xuân Lộc cho biết, hiện nay đang bước vào cao điểm của thời tiết nắng nóng, hơn 10 hecta rừng trồng tại huyện Xuân Lộc đang được cảnh báo ở cấp độ V, cấp độ cực kỳ nguy hiểm.

abc
Tất cả lực lượng, thiết bị, phương tiện phòng chống cháy của đơn vị đều trong trạng thái trực sẵn sàng 24/24, với phương châm “4 tại chỗ - 3 sẵn sàng”

Đặc biệt, tại các phân trường như: Láng Cát, Đầm Voi và Gia Phu, nơi tiếp giáp với tỉnh Bình Thuận, do thời tiết nắng nóng, kèm theo lốc xoáy, nên nguy cơ cháy tại các khu vực này là rất cao.Theo đó, trong những ngày qua, tất cả lực lượng, thiết bị, phương tiện phòng chống cháy của đơn vị đều trong trạng thái trực sẵn sàng 24/24, với phương châm “4 tại chỗ - 3 sẵn sàng”.

Ông Long cũng cho biết thêm, để hạn chế nguy cơ xảy ra cháy, đến nay đơn vị cũng đã thực hiện xong phần xử lý thực bì, vật liệu dễ cháy trên các lô rừng. Đồng thời, tăng cường lực lượng tuần tra để nhắc nhở, xử lý các trường hợp người dân ra vào rừng (bắt ong, bắt rắn,…),  các hộ dân sinh sống tại các khu vực tiếp giáp, hay việc hành khách đi tàu vứt tàn thuốc xuống các trảng cỏ làm phát sinh đám cháy.

 Hải Đình

Tin xem nhiều