Báo Đồng Nai điện tử
En

Phối hợp thống nhất hành động với các tổ chức tôn giáo

04:03, 04/03/2019

(ĐN) - Sáng 4-3, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Huỳnh Văn Tới chủ trì cuộc họp phối hợp thống nhất hành động năm 2019 với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh và Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh.

 

(ĐN) - Sáng 4-3, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Huỳnh Văn Tới chủ trì cuộc họp phối hợp thống nhất hành động năm 2019 với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh và Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Huỳnh Văn Tới, phát biểu tại cuộc họp.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Huỳnh Văn Tới, phát biểu tại cuộc họp.

Theo đó, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh và Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động tín đồ tích cực tham gia các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; “Cả nước chung tay vì người nghèo”; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh và Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh tích cực vận động tín đồ tham gia thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh của tỉnh năm 2019; vận động các nguồn lực tham gia xã hội hóa giáo dục mầm non, bảo trợ xã hội, dạy nghề, khám chữa bệnh, các hoạt động nhân đạo từ thiện, xây dựng nhà tình thương, tình nghĩa; tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, trồng cây xanh, giữ gìn cảnh quan sạch, đẹp tại các cơ sở thờ tự.

Hòa thượng Thích Giác Quang và Linh mục Trần Xuân Thảo, trao đổi tại cuộc họp.
Hòa thượng Thích Giác Quang và Linh mục Trần Xuân Thảo trao đổi tại cuộc họp

Hòa thượng Thích Giác Quang, Phó ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh và Linh mục Trần Xuân Thảo, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh cho biết, các tôn giáo sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết trong lòng dân tộc, chung sức, đồng lòng, cùng cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ các cấp thực hiện tốt chương trình phối hợp thống nhất hành động nói trên. Đây là cách thiết thực nhất để lập thành tích chào mừng Đại hội MTTQ các cấp, cũng như Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Tin và ảnh: Phương Hằng

Tin xem nhiều