Báo Đồng Nai điện tử
En

Tập trung cao độ phòng, chống dịch tả heo châu Phi

04:03, 19/03/2019

(ĐN) - Trước diễn biến phức tạp của dịch tả heo châu Phi đang diễn ra tại 20 tỉnh, thành phía Bắc, sáng 19-3, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh, cùng các sở, ngành liên quan đã về kiểm tra công tác phòng chống dịch tại huyện Xuân Lộc.

 

(ĐN) - Trước diễn biến phức tạp của dịch tả heo châu Phi đang diễn ra tại 20 tỉnh, thành phía Bắc, sáng 19-3, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh, cùng các sở, ngành liên quan đã về kiểm tra công tác phòng chống dịch tại huyện Xuân Lộc.

abc
Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với UBND huyện Xuân Lộc

Theo báo cáo của UBND huyện Xuân Lộc, đến nay huyện đã kiện toàn được Ban chỉ đạo phòng chống dịch tả heo châu Phi. Hiện 15/15 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đều đã thành lập Ban chỉ huy phòng chống dịch. Đặc biệt, để ngăn chặn đường lây lan dịch từ các tỉnh phía Bắc vào, trong những ngày qua, ngoài việc bố trí lực lượng tham gia kiểm soát dịch tại chốt xã Xuân Hòa, huyện còn thực hiện tốt công tác phun xịt tiêu độc, khử trùng tại khắp các tuyến đường và khu vực dân cư; đồng thời tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ chăn nuôi áp dụng triệt để các biện pháp phòng dịch, nhất là rắc vôi bột dọc theo các lối ra, vào chuồng trại.

Bên cạnh đó, huyện còn kiểm tra, siết chặt việc vận chuyển, giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn. Riêng đối với thực phẩm thịt heo bày bán không có dấu mộc kiểm soát dịch bệnh sẽ bị xử lý hành chính, thậm chí tịch thu và tiêu hủy.

phó chủ tịch ubnd tỉnh võ văn chánh hỏi thăm về biện pháp phòng dịch tại một hộ chăn nuôi heo tại xã xuân tâm
Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh thăm hỏi về biện pháp phòng. chống dịch tại một hộ chăn nuôi heo ở xã Xuân Tâm

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh đánh giá cao tinh thần quyết liệt phòng, chống dịch tả heo châu Phi của huyện Xuân Lộc. Đồng thời lưu ý, Đồng Nai hiện là tỉnh có tổng đàn heo chăn nuôi lớn nhất cả nước, khoảng 2,5 triệu con, cho nên muốn bảo vệ an toàn cho đàn heo của tỉnh trước nạn dịch này thì không thể buông lỏng cửa ngõ Xuân Lộc.

Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện tăng cường công tác kiểm soát dịch bệnh tại chốt cửa ngõ Xuân Hòa và thiết lập thêm 3 chốt kiểm dịch dã chiến nữa để nâng tổng số chốt kiểm dịch dã chiến trên địa bàn lên 5 chốt. Đồng thời, bố trí thêm hệ thống camera quan sát để hỗ trợ phát hiện các xe vận chở heo cố tình vượt trạm; thực hiện việc cắm bảng giảm tốc độ đối với các loại phương tiện khi đi qua chốt.

Tại buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND tỉnh tỉnh cũng chấp thuận việc thành lập thêm 4 chốt kiểm dịch trên các tuyến tỉnh lộ đi ngang qua địa bàn theo kiến nghị của huyện Xuân Lộc (nếu cần thiết). Đồng thời lưu ý địa phương chủ động phương án bố trí lực lượng, phương tiện, vị trí tiêu hủy nếu có dịch xảy ra; địa bàn nào có heo dịch sẽ tiến hành tiêu hủy tại đó, không được vận chuyển sang nơi khác.

Tin ảnh: Hải Đình

 

Tin xem nhiều