Báo Đồng Nai điện tử
En

"Trắng đêm" phòng chống dịch tả heo châu Phi

12:03, 17/03/2019

(ĐN) - Những ngày này, để phòng chống hiệu quả dịch tả heo châu Phi, chốt kiểm dịch trên quốc lộ 1 ở xã Xuân Hòa (huyện Xuân Lộc) giáp với tỉnh Bình Thuận luôn bố trí lực lượng 24/24 giờ, ngày đêm túc trực để kiểm soát nguồn heo, phun thuốc khử trùng… các xe từ ngoại tỉnh vào Đồng Nai.

 

(ĐN) - Những ngày này, để phòng chống hiệu quả dịch tả heo châu Phi, chốt kiểm dịch trên quốc lộ 1 ở xã Xuân Hòa (huyện Xuân Lộc) giáp với tỉnh Bình Thuận luôn bố trí lực lượng 24/24 giờ, ngày đêm túc trực để kiểm soát nguồn heo, phun thuốc khử trùng… các xe từ ngoại tỉnh vào Đồng Nai.

Lực lượng chức năng kiểm tra một xe
Lực lượng chức năng kiểm tra một xe chở heo.

Bên cạnh các cán bộ, chuyên viên về thú y, mỗi nhóm túc trực còn đảm bảo các thành viên, gồm: cảnh sát giao thông, lực lượng quản lý thị trường, dân quân xã…Các nhóm thay phiên nhau “trực chiến” 24 giờ để đảm bảo luôn đủ “đội hình” kiểm tra, kiểm soát các xe chở heo từ ngoại tỉnh vào địa phận Đồng Nai.

Chốt kiểm dịch này được xem là nơi đầu tiên đón heo từ các địa phương miền Bắc, miền Trung vào. Khi hoàn tất các thủ tục, nhận dấu phúc kiểm ở chốt này thì heo mới có thể vào được các tỉnh thành khác ở phía Nam…

Chính quyền và người chăn nuôi ở các địa phương cũng chủ động tìm hiểu, cập nhật thông tin thường xuyên về dịch bệnh này, cũng như tăng cường công tác tuyên truyền, tiêu độc khử trùng chuồng trại chăn nuôi, tăng sức đề kháng cho heo…

Các chốt kiểm dịch cũng tăng cường kiểm tra giám sát đối với những xe heo đến từ các địa phương khác, các địa phương chủ động kiểm tra, rà soát hoạt động giết mổ, tăng cường giám sát dịch tễ cho heo…

Hải Quân

Tin xem nhiều