Báo Đồng Nai điện tử
En

Trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật năm 2018

11:03, 15/03/2019

(ĐN) - Ngày 14-3, tại Nhà khách 71, Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật phối hợp với các sở, ban ngành liên quan đã tổ chức lễ trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật năm 2018.

(ĐN) - Ngày 14-3, tại Nhà khách 71, Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật phối hợp với các sở, ban ngành liên quan đã tổ chức lễ trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật năm 2018.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng và Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học – kỹ thuật tỉnh Vy Văn Vũ khen thưởng các tác giả đạt giải nhì.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng và Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học – kỹ thuật tỉnh Vy Văn Vũ khen thưởng các tác giả đạt giải nhì.

Đến dự và phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng đánh giá cao những kết quả mà hội thi mang lại. Phó chủ tịch UIBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh cần tuyên truyền rộng rãi cho người dân biết, tham gia hội thi năm 2019 để qua đó có thể huy động toàn dân tiến quân vào mặt trận khoa học – kỹ thuật, đưa ra nhiều giải pháp sáng tạo, ứng dụng mang lại hiệu quả cao trong thực tiễn đời sống, sản xuất.

Tại lễ tổng kết, Ban tổ chức đã trao 18 giải gồm: 2 giải nhì, 5 giải ba, 11 giải khuyến khích (không có giải nhất) cho các cá nhân, tập thể. Theo đó, 2 giải nhì thuộc về các giải pháp: Xây dựng hệ thống giám sát và điều khiển đèn chiếu sáng thông minh tại Sở Khoa học – công nghệ (của 2 tác giả Mai Phương Nam, Huỳnh Hoàng Tân, Sở Khoa học – công nghệ); Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo xe lăn điện hỗ trợ người khuyết tật (của nhóm tác giả: Võ Quang Thu, Lê Trọng Đại, Lê Thị Trinh, Trần Minh Tùng....Trường đại học Lạc Hồng)...

Đại diện Ban tổ chức khen thưởng các tập thể có nhiều giải pháp tham dự hội thi.
Đại diện Ban tổ chức khen thưởng các tập thể có nhiều giải pháp tham dự hội thi.

Được biết, hội thi đã thu hút 86 giải pháp dự thi trên 6 lĩnh vực: Công nghệ thông tin, điện tử viễn thông; cơ khí tự động hóa, xây dựng và giao thông vận tải; vật liệu, hóa chất, năng lượng; nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường; Y dược; giáo dục - đào tạo. Dịp này, Ban tổ chức cũng đã phát động Hội thi Sáng tạo kỹ thuật năm 2019, khen thưởng các học sinh đạt thành tích cao trong Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng cấp quốc gia năm 2018.

Hạnh Dung

Tin xem nhiều