Báo Đồng Nai điện tử
En

Xe chở heo từ miền Bắc vào miền Nam giảm mạnh

09:03, 17/03/2019

Ngày 17-3, ông Phạm Mạnh Hùng, Trưởng trạm Kiểm dịch động vật Ông Đồn (huyện Xuân Lộc) cho biết, tại chốt kiểm dịch động vật tạm thời trên quốc lộ 1 (xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc), hiện mỗi ngày chỉ có khoảng 25-30 xe vận chuyển heo qua trạm, giảm khoảng 20% so với trước khi Việt Nam xuất hiện dịch tả heo châu Phi.

(ĐN) - Ngày 17-3, ông Phạm Mạnh Hùng, Trưởng trạm Kiểm dịch động vật Ông Đồn (huyện Xuân Lộc) cho biết, tại chốt kiểm dịch động vật tạm thời trên quốc lộ 1 (xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc), hiện mỗi ngày chỉ có khoảng 25-30 xe vận chuyển heo qua trạm, giảm khoảng 20% so với trước khi Việt Nam xuất hiện dịch tả heo châu Phi.

Riêng lượng xe vận chuyển heo từ các tỉnh, thành phía Bắc vào Nam đã giảm mạnh khoảng 80% so với thời điểm đầu lập chốt, mỗi ngày chỉ có khoảng 2-3 xe từ các địa phương miền Bắc qua trạm.

Trong khi đó, theo đại diện chốt kiểm dịch động vật trên quốc lộ 20, đoạn thuộc xã Phú Bình, huyện Tân Phú, lượng xe chở heo qua chốt vẫn ổn định, vào khoảng 12-15 xe mỗi ngày.

Hải Quân

Tin xem nhiều