Báo Đồng Nai điện tử
En

Đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nghiên cứu công tác tập hợp đoàn kết người Hoa tại Tiền Giang

10:04, 07/04/2019

(ĐN)- Trong 2 ngày 5 và 6-4, đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Huỳnh Văn Tới làm trưởng đoàn, đã có chuyến nghiên cứu, tìm hiểu công tác tập hợp đoàn kết cộng đồng người Hoa tại tỉnh Tiền Giang.

(ĐN)- Trong 2 ngày 5 và 6-4, đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Huỳnh Văn Tới làm trưởng đoàn, đã có chuyến nghiên cứu, tìm hiểu công tác tập hợp đoàn kết cộng đồng người Hoa tại tỉnh Tiền Giang.

Đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao đổi về công tác tập hợp, đoàn kết cộng đồng người Hoa với các vị trong Ban đại diện người Hoa TX.Gò Công
Đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao đổi về công tác tập hợp, đoàn kết cộng đồng người Hoa với các vị trong Ban đại diện người Hoa TX.Gò Công

Thông tin tại buổi làm việc với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang cho hay, Tiền Giang hiện có 2 Ban đại diện người Hoa tại TP.Mỹ Tho và TX.Gò Công. Hoạt động của 2 ban đại diện ổn định, có nhiều đóng góp tích cực vào công tác tập hợp đoàn kết và động viên cộng đồng người Hoa hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước do chính quyền, MTTQ các cấp phát động.

Đoàn đã đi khảo sát thực tế tại ban Đại diện người Hoa TX.Gò Công. Ông Phương Châu, Trưởng ban Đại diện người Hoa TX.Gò Công cho biết: Ban đại diện được UBND TX.Gò Công chấp thuận thành lập vào cuối năm 2008, đến nay đã trải qua 3 kỳ đại hội (mỗi nhiệm kỳ là 5 năm). Ban đại diện là tổ chức đại diện của 5 ban người Hoa (Ban Triều Châu, Ban Hẹ, Ban Phúc Kiến, Ban Quảng Đông, Ban Phúc Châu). Thời gian qua, ban đại diện đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ là: tập hợp, vận động, hướng dẫn người Hoa và cơ sở thờ tự của cộng đồng thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phối hợp với chính quyền, MTTQ, các cơ quan, ban, ngành, tổ chức đoàn thể hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước và tổ chức các hoạt động lễ hội, tín ngưỡng của cộng đồng an toàn, trật tự; giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và tăng cường đoàn kết với các dân tộc khác ở địa phương.

Qua chuyến đi tìm hiểu thực tế công tác tập hợp đoàn kết người Hoa tại tỉnh Tiền Giang cho thấy: Cộng đồng người Hoa đã hòa nhập trong cộng đồng các dân tộc ở địa phương; đồng bào tích cực tham gia vào các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội; hăng hái hưởng ứng các hoạt động an sinh xã hội, đoàn kết chăm lo đời sống các tầng lớp nhân dân; giữ gìn quốc phòng - an ninh trên địa bàn. Đặc biệt, dù sống trong các cộng đồng dân tộc khác nhau nhưng các hoạt động văn hóa của người Hoa vẫn phát triển phong phú và đa dạng, phát huy được truyền thống văn hóa của dân tộc đồng thời vẫn mang những nét đặc thù của người Hoa sống ở Việt Nam.             

Thanh Nga

 

Tin xem nhiều