Báo Đồng Nai điện tử
En

Đồng Nai và Lâm Đồng ký kết hợp tác du lịch

02:04, 05/04/2019

(ĐN)- Ngày 5-4, Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch Đồng Nai và Sở Văn hóa, thể thao và du lịch Lâm Đồng đã ký kết hợp tác phát triển du lịch trên địa bàn 2 tỉnh.

(ĐN)- Ngày 5-4, hai Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch (VHTT-DL) Đồng Nai và Lâm Đồng đã ký kết hợp tác phát triển du lịch trên địa bàn 2 tỉnh. Tham dự lễ ký kết, có đại diện Hiệp hội Du lịch và các công ty du lịch, lữ hành của 2 địa phương.

Lãnh đạo Sở VHTT-DL Đồng Nai và Lâm Đồng ký kết hợp tác phát triển du lịch
Lãnh đạo Sở VHTT-DL Đồng Nai và Lâm Đồng ký kết hợp tác phát triển du lịch

Nội dung ký kết gồm 4 lĩnh vực chính: Thông tin chương trình, kế hoạch phát triển du lịch của mỗi địa phương, trao đổi chia sẻ thị trường khách du lịch, sản phẩm, chính sách phát triển; Thông tin cho nhau về quy hoạch, các dự án kêu gọi đầu tư, cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ các doanh nghiệp đến tìm hiểu tham gia dự án và kết nối tour; Xúc tiến quảng bá, giới thiệu những sản phẩm du lịch; Liên kết phát triển sản phẩm, dịch vụ du lịch.

Đại diện Khu du lịch Bửu Long góp ý tại hội nghị về kết nối phát triển du lịch
Đại diện Khu du lịch Bửu Long góp ý tại hội nghị về kết nối phát triển du lịch

Tại hội nghị, đại diện các công ty du lịch đã có ý kiến về việc nên kết nối, tạo thêm nhiều tour du lịch giữa Đồng Nai và Lâm Đồng. Du khách từ TP.Hồ Chí Minh đi Đà Lạt có thể dừng chân tại một số điểm du lịch của Đồng Nai như: Vườn Quốc gia Cát Tiên, Công viên Suối Mơ (huyện Tân Phú). Bên cạnh đó, một số công ty lữ hành cũng đề xuất, Đồng Nai có nhiều làng nghề rất đặc sắc nên đầu tư, quảng bá để phát triển du lịch.

Lãnh đạo Vườn Quốc gia Cát Tiên giới thiệu về những nét đặc sắc của khu rừng tự nhiên nổi tiếng cả nước
Lãnh đạo Vườn Quốc gia Cát Tiên giới thiệu về những nét đặc sắc của khu rừng tự nhiên nổi tiếng cả nước

Hiện Đồng Nai có khoảng 21 khu du lịch, trong đó những khu du lịch đang thu hút nhiều du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan là Bửu Long, Vườn Xoài (TP.Biên Hòa), Thác Giang Điền (huyện Trảng Bom), Bò Cạp Vàng (huyện Nhơn Trạch), Suối Mơ,...

                                                                         Tin và ảnh: Hương Giang

         

       

Tin xem nhiều