Báo Đồng Nai điện tử
En

Kết nối các di tích để phát triển du lịch

11:04, 26/04/2019

(ĐN) - Ngày 26-4, Công ty TNHH một thành viên đầu tư phát triển Bửu Long đã phối hợp với Viện Nghiên cứu đời sống xã hội tổ chức tọa đàm về kết nối di tích, phát triển du lịch tại Đồng Nai. Tham dự có PGS-TS.Huỳnh Văn Tới, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, một số nhà khoa học trong và ngoài nước cùng đại diện của nhiều khu di tích trên địa bàn tỉnh.

(ĐN) - Ngày 26-4, Công ty TNHH một thành viên đầu tư phát triển Bửu Long đã phối hợp với Viện Nghiên cứu đời sống xã hội tổ chức tọa đàm về kết nối di tích, phát triển du lịch tại Đồng Nai. Tham dự có PGS-TS.Huỳnh Văn Tới, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, một số nhà khoa học trong và ngoài nước cùng đại diện của nhiều khu di tích trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Huỳnh Văn Tới phát biểu tại buổi tọa đàm.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Huỳnh Văn Tới phát biểu tại buổi tọa đàm

Đồng Nai là nơi có nhiều di tích cách mạng, di tích khảo cổ, kiến trúc nghệ thuật, danh lam thắng cảnh nổi tiếng như: chùa Đại Giác, đình Tân Lân, Khu du lịch Bửu Long, Văn miếu Trấn Biên (TP.Biên Hòa), mộ cổ Hàng Gòn (TX.Long Khánh), thác Giang Điền (huyện Trảng Bom)... Tuy khách du lịch đến Đồng Nai mỗi năm đều tăng, nhưng doanh thu từ du lịch chưa lớn.

Theo các chuyên gia, tỉnh cần chú ý xây dựng bản đồ di sản, liên kết và hệ thống hóa các di sản đơn lẻ thành hệ thống tổng thể, tiến hành làm các mô hình thử nghiệm di sản văn hóa dựa trên cộng đồng và kết hợp với khu vục xung quanh tạo thành phố nghệ thuật, khu ẩm thực truyền thống. Đồng thời tổ chức diễn đàn kinh tế du lịch thường niên sẽ phát triển du lịch thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Theo PGS-TS.Huỳnh Văn Tới, những năm gần đây Đồng Nai đã chú trọng đến mời gọi đầu tư và phát triển du lịch trên địa bàn. Tuy nhiên, việc kết nối giữa các di tích, danh lam thắng cảnh chưa tốt nên chưa phát huy hết tiềm năng. Nếu được ưu tiên đầu tư hạ tầng kết nối, các di tích, danh lam thắng cảnh sẽ tạo tour tâm linh, khám phá hấp dẫn du khách.   

Khánh Minh

Tin xem nhiều