Báo Đồng Nai điện tử
En

Lữ đoàn 22 tổ chức "Một ngày trải nghiệm cùng chiến sĩ mới"

01:04, 07/04/2019

(ĐN) - Ngày 7-4,  Lữ đoàn Tăng - thiết giáp 22 (Quân đoàn 4) đã tổ chức cho cấp ủy, chính quyền địa phương và gia đình chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2019 (trên 100 chiến sĩ mới của tỉnh Tiền Giang, TP.Hồ Chí Minh) đến tham quan đơn vị, nắm tình hình thực tế huấn luyện, sinh hoạt hàng ngày với chủ đề "Một ngày trải nghiệm cùng chiến sĩ mới".

 

(ĐN) - Ngày 7-4,  Lữ đoàn Tăng - thiết giáp 22 (Quân đoàn 4) đã tổ chức cho cấp ủy, chính quyền địa phương và gia đình chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2019 (trên 100 chiến sĩ mới của tỉnh Tiền Giang, TP.Hồ Chí Minh) đến tham quan đơn vị, nắm tình hình thực tế huấn luyện, sinh hoạt hàng ngày với chủ đề “Một ngày trải nghiệm cùng chiến sĩ mới”.

Lãnh đạo Lữ đoàn Tăng – thiết giáp 22, chính quyền địa phương và thân nhân chiến sĩ mới xem các bài huấn luyện của chiến sĩ mới ngay tại thao trường Lữ đoàn.
Lãnh đạo Lữ đoàn Tăng – thiết giáp 22, chính quyền địa phương và thân nhân chiến sĩ mới xem các bài huấn luyện của chiến sĩ mới ngay tại thao trường Lữ đoàn.

Điểm mới trong chương trình năm nay của Lữ đoàn là thân nhân gia đình chiến sĩ mới và lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương đã được ra thực tế thao trường huấn luyện xem các chiến sĩ mới tập các bài thể dục, võ, động tác bắn súng AK bài 1, gói và đánh thuốc nổ; tham quan các phòng học, khu tăng gia sản xuất, nhà truyền thống, xem phim về quá trình huấn luyện... Ngoài ra, thân nhân chiến sĩ mới còn được đơn vị mời 1 bữa cơm theo đúng tiêu chuẩn của chiến sĩ trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Chiến sĩ mới thực hiện các bài huấn luyện ngay tại thao trường Lữ đoàn trong sự quan sát của lãnh đạo Lữ đoàn Tăng – thiết giáp 22, chính quyền địa phương và thân nhân chiến sĩ mới.
Chiến sĩ mới thực hiện các bài huấn luyện ngay tại thao trường Lữ đoàn trong sự quan sát của lãnh đạo Lữ đoàn Tăng – thiết giáp 22, chính quyền địa phương và thân nhân chiến sĩ mới.

Đây là hoạt động nhằm tạo điều kiện cho lãnh đạo địa phương và gia đình chiến sĩ mới nắm tình hình nơi ăn ở, môi trường học tập, rèn luyện. Đồng thời, tạo mối liên kết giữa địa phương, gia đình và đơn vị trong việc giáo dục, động viên con em địa phương trong quá trình thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Tin và ảnh: Đăng Tùng

Tin xem nhiều