Báo Đồng Nai điện tử
En

Nghỉ lễ, nhu cầu tiêu thụ thịt heo giảm mạnh

03:04, 30/04/2019

(ĐN) – Theo ông Phạm Mạnh Hùng, Trưởng trạm Kiểm dịch động vật Ông Đồn (quốc lộ 1A, huyện Xuân Lộc), khoảng 10 ngày trở lại đây, lượng heo từ các tỉnh phía Bắc vào Nam tăng mạnh.

 

Thương lái tại xã Gia Kiệm (huyện Thống Nhất) chở heo đi TP. Hồ Chí Minh tiêu thụ.
Thương lái tại xã Gia Kiệm (huyện Thống Nhất) chở heo đi TP. Hồ Chí Minh tiêu thụ.

(ĐN) – Theo ông Phạm Mạnh Hùng, Trưởng trạm Kiểm dịch động vật Ông Đồn (quốc lộ 1A, huyện Xuân Lộc), khoảng 10 ngày trở lại đây, lượng heo từ các tỉnh phía Bắc vào Nam tăng mạnh.

Cụ thể, trung bình mỗi ngày có từ 10-12 xe (khoảng 1,8 ngàn con heo) từ các tỉnh: Bắc Giang, Hòa Bình, Bình Thuận…đi qua địa bàn Đồng Nai vào Nam tiêu thụ, tăng gần gấp đôi so với tháng trước đó.

Nguyên nhân là do thời gian gần đây, một số tỉnh miền Bắc công bố hết dịch, giá heo miền Bắc thấp hơn nhiều so với các tỉnh phía Nam. Nguồn heo vào Nam chủ yếu là của các công ty chăn nuôi lớn, có nguồn gốc và được kiểm dịch tốt.

Riêng trong vài ngày nghỉ lễ dịp 30-4 và 1-5, lượng heo từ các tinh phía Bắc vào Nam tiêu thụ giảm, trung bình chỉ còn từ 6-7 xe. Theo các thương lái kinh doanh mặt hàng thịt heo, vào dịp lễ, nhu cầu tiêu thụ thịt heo của thị trường giảm mạnh do các khu công nghiệp, trường học và cả người dân đều nghỉ lễ.

Bình Nguyên

Tin xem nhiều