Báo Đồng Nai điện tử
En

Phối hợp tốt trong xây dựng Đảng và lực lượng vũ trang

10:04, 26/04/2019

(ĐN) - Tại tỉnh Tây Ninh, Cục Chính trị Quân khu 7 vừa tổ chức hội nghị sơ kết quy chế phối hợp với Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức, Ban Dân vận các Tỉnh ủy, Thành ủy trên địa bàn Quân khu 7. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Tấn Linh, Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai.

(ĐN) - Tại tỉnh Tây Ninh, Cục Chính trị Quân khu 7 vừa tổ chức hội nghị sơ kết quy chế phối hợp với Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức, Ban Dân vận các Tỉnh ủy, Thành ủy trên địa bàn Quân khu 7. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Tấn Linh, Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai.

Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 cho biết, năm 2018, Cục Chính trị Quân khu 7 đã chủ động phối hợp với các ban Đảng Tỉnh ủy, Thành ủy làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho nhân dân và lực lượng vũ trang (LLVT); tiến hành có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác xây dựng tổ chức Đảng trong LLVT các cấp. Ngoài ra, Cục Chính trị Quân khu 7 cũng tiến hành có hiệu quả các nội dung của Năm Dân vận chính quyền 2018. Qua đó góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự xã hội; đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, hoạt động chống phá cách mạng của các thế lực thù địch, nhất là trên không gian mạng.

Hội nghị đã xác định phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện phối hợp trong năm 2019; trọng tâm là tập trung làm tốt hơn nữa công tác tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, LLVT; nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, nhất là thực hiện mô hình Đảng viên dìu dắt quần chúng trong LLVT Quân khu 7. Triển khai đồng bộ công tác dân vận với chủ đề  Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá...                           

Hữu Thủy

Tin xem nhiều