Báo Đồng Nai điện tử
En

Quan tâm thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội

03:04, 24/04/2019

(ĐN) - Ngày 24-4, Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2019; triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

 

(ĐN) - Ngày 24-4, Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2019; triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến dự.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh dự hội nghị.
Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh dự hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đinh Quốc Thái, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh biểu dương sự đóng góp của các tập thể, cá nhân vào việc hoàn thành tốt chỉ tiêu giao quân năm 2019 (đã tuyển chọn và gọi 2.700 công dân nhập ngũ về 16 đơn vị quân đội, 167 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân tại 5 đơn vị công an).

Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và hội trại tòng quân năm 2019.
Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái trao bằng khen cho các tập thể...

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tiếp tục quan tâm thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; chủ động thăm hỏi và động viên thanh niên trước và sau khi giao quân; quan tâm chăm lo các gia đình có con em đang thực hiện nghĩa vụ quân sự, nhất là công tác giải quyết việc làm cho quân nhân xuất ngũ trở về địa phương.

 Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái trao bằng khen của UBND tỉnh cho các gia đình có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và hội trại tòng quân năm 2019.
...và các gia đình có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và hội trại tòng quân năm 2019.

Đặc biệt, để công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2020 đạt chỉ tiêu được giao, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị lãnh đạo các địa phương kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự 2 cấp (huyện, xã).Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo cơ quan quân sự, công an, tư pháp phối hợp chặt chẽ, quy rõ trách nhiệm trong quản lý nguồn, tránh để một số thanh niên lợi dụng kẽ hở của pháp luật trốn, tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự; kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các vi phạm trong quá trình tuyển quân.

Dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 13 tập thể, 10 gia đình có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và hội trại tòng quân năm 2019.

                                                                                       Tin và ảnh: Đăng Tùng

Tin xem nhiều