Báo Đồng Nai điện tử
En

Thêm 240 triệu đồng ủng hộ Quỹ học bổng Cặp nến yêu thương

04:04, 21/04/2019

(ĐN) - Ngày 21-4, tại Khu du lịch Bửu Long (TP.Biên Hòa), Tỉnh đoàn và Sở Lao động - thương binh và xã hội (LĐTB-XH) đã tổ chức kỷ niệm 1 năm Chương trình học bổng Cặp nến yêu thương và tuyên dương 233 gương điển hình Thiếu nhi vượt khó - học tốt.

 

(ĐN) - Ngày 21-4, tại Khu du lịch Bửu Long (TP.Biên Hòa), Tỉnh đoàn và Sở Lao động - thương binh và xã hội (LĐTB-XH) đã tổ chức kỷ niệm 1 năm Chương trình học bổng Cặp nến yêu thương và tuyên dương 233 gương điển hình Thiếu nhi vượt khó - học tốt.

Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Cao Cường tặng quà tuyên dương gương điển hình thiếu nhi vượt khó học tốt
Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Cao Cường tặng quà tuyên dương gương điển hình thiếu nhi vượt khó học tốt

Tháng 3 năm 2018, Tỉnh đoàn phối hợp với Sở LĐTB-XH đã cho ra đời Chương trình học bổng Cặp nến yêu thương với mục đích vận động học bổng của các tổ chức, cá nhân chăm lo cho các em học sinh nghèo, giúp các em có thêm nguồn lực vươn lên trong học tập. Qua 1 năm vận động, Chương trình đã nhận được sự ủng hộ với số tiền 270 triệu đồng. Đến nay đã có 133 em học sinh nghèo học giỏi trên toàn tỉnh được nhận học bổng.

Tỉnh đoàn tiếp nhận ủng hộ của các đơn vị, cá nhân cho Chương trình học bổng Cặp nến yêu thương năm 2019
Tỉnh đoàn tiếp nhận ủng hộ của các đơn vị, cá nhân cho Chương trình học bổng Cặp nến yêu thương năm 2019

Tại buổi kỷ niệm 1 năm chương trình đã có 14 tập thể và cá nhân tiếp tục ủng hộ quỹ học bổng Cặp nến yêu thương với số tiền trên 240 triệu đồng. Số tiền này sẽ được trao cho các em thiếu nhi nghèo học tốt trong năm 2019. Dịp này, Câu lạc bộ Cặp nến yêu thương với 40 tình nguyện viên đã ra mắt và triển khai nhiều hoạt động khảo sát, theo dõi và giúp đỡ những em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Trong chương trình, Tỉnh đoàn và Sở LĐTB-XH đã tuyên dương 233 gương điển hình thiếu nhi vượt khó học tốt năm 2019 đến từ 11 huyện, XT.Long Khánh và TP.Biên Hòa.

Công Nghĩa

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích